Bảo hộ mậu dịch dễ khiến Mỹ rơi vào thế "lưỡng bại câu thương"

ANTD.VN - Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trỗi dậy dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có nguy cơ khiến nước Mỹ rơi vào cuộc chiến tranh thương mại với hai quốc gia láng giềng Mexico và Canada.

Một cuộc chiến tranh thương mại đang có nguy cơ bùng nổ giữa Mỹ và Mexico - hai đối tác thương mại hàng đầu của nhau

Điều trần tại Hạ viện Mexico ngày 25-4, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray khẳng định, nước này sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý để chống lại mọi hành động trong kế hoạch tài chính của Mỹ vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tuyên bố này thể hiện thái độ cứng rắn của Mexico trước việc Tổng thống Donald Trump dự kiến trình lên Quốc hội Mỹ kế hoạch cải cách thuế, trong đó có liên quan tới Mexico. 

Theo Ngoại trưởng Videgaray, chính quyền Mexico không chấp nhận kế hoạch cải cách thuế của Mỹ, trong đó gồm một loại thuế biên giới nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ nhưng vi phạm các quy định của WTO. Ông Videgaray cũng tái khẳng định Mexico sẽ không chi trả dưới bất kỳ hình thức nào cho dự án xây dựng bức tường dọc biên giới giữa hai nước để ngăn chặn người nhập cư theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump. 

Những tuyên bố cứng rắn của Mexico được đưa ra khi chính quyền Tổng thống  Donald Trump đang xem xét một đề xuất của giới chức đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ về việc áp đặt mức thuế điều chỉnh biên giới 20% đối với tất cả sản phẩm nhập khẩu trong khi miễn thuế cho hàng hóa xuất khẩu.

Tổng thống Donald Trump còn chủ trương đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA, nền tảng cho hợp tác thương mại giữa 3 thành viên là Mexico, Mỹ và Canada trong 20 năm qua) vì cho rằng một số điều khoản trong thỏa thuận đã lỗi thời và không có lợi cho nước Mỹ. 

Động thái gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump vì thế cũng tác động trực tiếp tới quốc gia láng giềng Bắc Mỹ là Canada. Việc Tổng thống Mỹ dùng trang cá nhân Twitter để đe dọa đối với ngành sữa của Canada chỉ vài giờ sau khi Bộ Thương mại Mỹ ngày 25-4 công bố quyết định áp thuế chống bán phá giá trung bình 20% đối với các mặt hàng gỗ xẻ của Canada đã đẩy hai nước tới bờ vực của một cuộc chiến tranh thương mại bởi trước đó Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã cảnh báo về khả năng Canada sẽ có các biện pháp trả đũa nếu Mỹ áp đặt các quy định thuế quan mới. 

“Bóng ma” chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump không chỉ đe họa “hủy diệt” NAFTA mà còn đưa 3 quốc gia Bắc Mỹ vào cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt. Ngoại trưởng Videgaray ngày 25-4 cũng đã tuyên bố, Mexico sẵn sàng cho cuộc chiến thương mại với Mỹ và nước này “không ngán” rời bỏ NAFTA trong trường hợp xấu.

Hiện Canada và Mexico đều là những đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, trong đó kim ngạch trao đổi thương mại song phương Mexico-Mỹ đạt hơn 525 tỷ USD năm 2016 với thặng dư 63,192 tỷ USD nghiêng về phía Mexico; còn các con số này giữa Canada với Mỹ lần lượt là 545 tỷ USD và 24,4 tỷ USD.

Bởi thế, chiến tranh thương mại nếu xảy ra sẽ mang lại hậu quả nặng nền cho cả kinh tế và việc làm của Mỹ lẫn hai nước láng giềng phía Bắc và phía Nam là Canada và Mexico. Canada hiện là thị trường lớn nhất của 30/50 bang của Mỹ và mang lại cho Mỹ 9 triệu việc làm, trong khi Mexico là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ.

Cuộc chiến tranh thương mại với Mexico và Canada vì thế là cuộc chiến “lưỡng bại câu thương” - cả hai cùng thua - với Mỹ và phía đối tác bên kia của Mỹ.