Bảo hiểm chi trả gần 200 triệu đồng cho nạn nhân vụ lật xe khách ở cầu Serepok

ANTĐ - Trước những nỗi đau mất mát về người và của tại vụ TNGT thảm khốc lật xe trên cầu Serepok  làm 34 người thiệt mạng, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã kịp thời chi trả số tiền bảo hiểm cho 4 khách hàng không may tử nạn tại chuyến xe xấu số này.
Bảo hiểm chi trả gần 200 triệu đồng cho nạn nhân vụ lật xe khách ở cầu Serepok ảnh 1
Đại diện Bảo Việt Nhân thọ trao tiền bảo hiểm cho người nhà nạn nhân

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, cán bộ Bảo Việt Nhân thọ đã đến nhà thăm hỏi và chia sẻ những nỗi đau lớn của 4 gia đình có người thân tham gia bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt Nhân thọ, đồng thời gửi số tiền bảo hiểm đến cho người thân người gặp nạn. Mặc dù số tiền chi trả không thể bù đắp lại những nỗi đau mất mát về người thân, nhưng đã góp phần trang trải cuộc sống khó khăn cho những người ở lại để tiếp tục cuộc sống khi không may người thân mất đi. Tổng số tiền Bảo Việt Nhân thọ chi trả cho 4 nạn nhân tại vụ tại nạn xe khách trên cầu Serepok gần 200 triệu đồng.