Báo Hàn Quốc: Chính phủ Triều Tiên chuyển xuống địa đạo

ANTĐ - Tờ “Nhật báo Trung ương” Hàn Quốc (JoongAng Ilbo) cho biết, Chính phủ Triều Tiên đã di chuyển xuống địa đạo, thông tin bùng phát chiến tranh lan tràn trên mạng Internet của Hàn Quốc.

Khi cuộc diễn tập liên hợp Mỹ - Hàn “Giải pháp then chốt” bắt đầu khai mạc từ ngày hôm qua, Triều Tiên ngay lập tức cắt đứt đường dây nóng liên Triều tại Bàn Môn Điếm, đồng thời tuyên bố chấm dứt “Hiệp định đình chiến Triều Tiên - Hàn Quốc”, đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo tờ “Dân tộc Hàn Quốc” (The Hankyoreh) của Hàn Quốc, khi cuộc diễn tập liên hợp Mỹ - Hàn bắt đầu, cả thế giới theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.

Từ trước đến nay, ngay sau khi có các cuộc diễn tập của Mỹ, Hàn hoặc các nghị quyết cấm vận, Triều Tiên đều có những hành động đáp trả cứng rắn như: diễn tập quân sự quy mô lớn, tấn công tàu cá Hàn Quốc, pháo kích vào Yeonpyeong, chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 4...

Chỉ cần một hành động thiếu kiềm chế thì căng thẳng sẽ leo thang ngoài tầm kiểm soát

Hôm qua, tờ “Nhật báo Trung ương” Hàn Quốc (JoongAng Ilbo) cho biết, tất cả lực lượng quân đội Triều Tiên ở dọc biên giới, đều đã đặt trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan chính phủ đã được di chuyển xuống các đường hầm dưới lòng đất.

Dường như tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới đều khẳng định, hiện nay chỉ cần một hành động thiếu suy nghĩ hoặc một tai nạn nhỏ thì căng thẳng sẽ leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Hiện nay, tại Hàn Quốc, các thông tin thất thiệt về bùng phát chiến tranh đang lan tràn trên Internet, cư dân đảo Yeonpyeong - hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc thậm chí đi ngủ còn mặc nguyên quần áo để chuẩn bị xuống hầm trú ẩn.

Ngày hôm qua, song song với việc cắt đứt đường dây nóng liên Triều, Bình Nhưỡng cũng đã đóng cửa khu công nghiệp Kaesong.

Trong tình trạng đối đầu nghẹt thở này, lời tuyên bố của nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 11/03: “Không nên mất lòng tin vào tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên” không biết có phải là lạc quan quá mức không?