Bão Fung Wong gây thiệt hại diện rộng tại Philippines, ít nhất 2 người chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Siêu bão Fung Wong đã quét qua Philippines, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 1,4 triệu người phải sơ tán và gây thiệt hại trên diện rộng.

Ngày 10-11, chính quyền Philippines cho biết, hơn 1,4 triệu người tại nước này đã phải sơ tán khi siêu bão Fung Wong gây ra lũ quét, lở đất và gió giật mạnh. Đây là cơn bão lớn nhất đe dọa Philippines trong nhiều năm qua.

Tại Pandan thuộc tỉnh Catanduanes, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các cảnh quay và hình ảnh từ cơ quan ứng phó thảm họa cho thấy nước lũ dâng cao đến tận mái nhà và nhà cửa bị cuốn trôi.

“Nhân viên của chúng tôi đã giải cứu 14 người bị mắc kẹt trên mái ngôi nhà bị ngập trong lũ lụt ở một khu dân cư trũng thấp”, Roberto Monterola, một quan chức tại Catanduanes, nói, “Một người đàn ông cũng hoảng loạn gọi điện báo rằng mái nhà của ông sắp bị gió cuốn đi. Chúng tôi đã cứu được ông và 4 người thân”.

Cảnh ngập lụt do bão Fung Wong gây ra tại tỉnh Catanduanes, Philippines

Cảnh ngập lụt do bão Fung Wong gây ra tại tỉnh Catanduanes, Philippines

Tính đến sáng 10-11, ít nhất 2 người đã được xác nhận tử vong: 1 người chết đuối ở Catanduanes, và 1 người khác thiệt mạng do nhà của cô bị sập ở phía đông Samar.

Siêu bão này đã suy yếu thành bão vào sáng sớm 10-11 khi nó đi quét qua hòn đảo lớn nhất Philippines, nơi có Thủ đô Manila. Theo cơ quan thời tiết nhà nước PAGASA, sức gió đã giảm từ 185 km/h xuống 165 km/h, nhưng gió giật vẫn đạt tới hơn 275 km/h. Cơn bão dự kiến ​​sẽ tiếp tục suy yếu khi di chuyển về phía Bắc hướng tới Đài Loan.

Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết họ vẫn đang đánh giá thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nhà cửa. Khoảng 6.000 trung tâm sơ tán đã được mở cửa để tạm thời làm nơi ở cho 92.000 gia đình.

Fung Wong đã tàn phá đất nước Philippines chỉ vài ngày sau cơn bão Kalmaegi khiến ít nhất 224 người thiệt mạng và 135 người khác mất tích. Việc tìm kiếm những người vẫn mất tích đã phải tạm dừng vào ngày 9-11 do lo ngại về an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão ngày càng dữ dội và thường xuyên hơn. Fung Wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm 2025. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng tỷ lệ siêu bão đổ bộ vào Philippines đã tăng hơn 100% trong 2 thập kỷ qua.