Bão Egay đổ bộ Philippines gây ngập lụt nghiêm trọng

ANTĐ - Cơn bão nhiệt đới có tên là Egay (tên quốc tế là Linfa) đã càn quét qua vùng núi phía bắc của Philippines, gây nên tình trạng ngập lụt nghiêm trọng cũng như khiến điện bị cắt tại tại một số thị trấn.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines, hiện chưa có báo cáo chính xác về con số thương vong cụ thể do cơn bão gây ra. Các quan chức nói rằng chính phủ đã điều động và triển khai các đội cứu hộ để sơ tán người dân tại một số khu vực trong số 11 thị trấn bị ngập lụt ở tỉnh La Union, nơi tình trạng mất điện cũng xảy ra trên diện rộng.

Hình ảnh cơn bão Egay

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết, cơn bão có sức gió lên đến 85 km/h và nhiều cơn gió mạnh lên đến 100 km/h. Tình trạng ngập lụt xảy ra tại ít nhất 7 khu vực thuộc các tỉnh miền Bắc La Union, Palawan và Apayao, trong khi 582 hành khách, 89 tàu thuyền lớn nhỏ bị mắc kẹt tại nhiều cảng ở miền Bắc và Trung Philippines.

Trong khi đó, cảnh sát Philippines cho biết, một máy bay trực thăng tư nhân đã rơi tại một khu vực miền núi ở tỉnh Batangas, phía nam Manila khi điều kiện thời tiết xấu do ảnh hưởng từ cơn bão. Vụ tai nạn đã khiến 2 người thiệt mạng, nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.