Báo Đức: Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay là do lỗi kỹ thuật?

ANTĐ - Theo thông tin từ tờ báo Bild của Đức, nguyên nhân máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings cất cánh từ Barcelona tới Dusseldorf rơi, có thể là do vấn đề kỹ thuật. 

Báo Đức: Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay là do lỗi kỹ thuật? ảnh 1Toàn cảnh hiện trường thảm khốc của vụ máy bay Airbus 320 rơi
Ngày 24-3, một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings, chở theo 148 người đã bị rơi tại dãy núi Alps của Pháp. Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, tạp chí nổi tiếng Der Spiegel của Đức cho rằng, chiếc Airbus A320 mang số hiệu 9525 rơi do vấn đề kỹ thuật bởi nó đã gặp vấn đề với thiết bị hạ cánh khiến cho chuyến bay tới Dusseldorf vào hôm 23-3 cất cánh muộn 30 phút.

Chiếc Airbus A320 gặp nạn đã được kiểm tra và sửa chữa vài giờ trước khi nó thực hiện chuyến bay từ Barcelona tới Dusseldorf.
Báo Đức: Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay là do lỗi kỹ thuật? ảnh 2Ngay khi vụ việc xảy ra, các đội tìm kiếm cứu hộ đã có mặt gần hiện trường

Trong khi đó, Carsten Spohr – CEO của hãng hàng không Lufthansa khẳng định, vụ tai nạn trên không liên quan đến việc sửa chữa máy bay.

Trao đổi với các phóng viên khi trở về từ hiện trường vụ tai nạn, ông Sphohr nhấn mạnh: “Chiếc máy bay vẫn ở trong tình trạng kỹ thuật hoàn hảo”. Bên cạnh đó, ông cũng ca ngợi sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn trên máy bay, phi công của máy bay Airbus A320 đã có 6.000 giờ bay.

Một giả thuyết khác lại cho rằng, nguyên nhân của vụ việc là do thời tiết xấu, hoặc là máy bay rơi do giảm áp suất cabin đột ngột khiến phi công mất ý thức thì phi hành đoàn sẽ không kịp phát tín hiệu cấp cứu.

Mặc dù vậy, tất cả các lý thuyết chỉ là suy đoán, các cơ quan chức năng đang phục hồi dữ liệu từ một trong những hộp đen được tìm thấy để tìm ra nguyên nhân vụ việc. Video toàn cảnh hiện trường từ trên cao

Những hình ảnh đầu tiên tại hiện trường vụ tai nạn đã được hé lộ, ngay khi xem các hình ảnh từ máy bay cứu hộ, Ngoại trưởng Đức, Frank Walter Steinmeier đã thốt lên:  “Hiện trường vụ tai nạn thực sự quá khủng khiếp”.

Gilbert Sauvan, một quan chức tỉnh Alpes-de-Haute-Provence, gần khu vực tai nạn cho biết: “Tất cả mọi thứ đã bị nghiền nát. Các mảnh vỡ lớn nhất có kích thước bằng một chiếc xe hơi nhỏ. Địa hình thì hiểm trở, không ai có thể tiếp cận hiện trường từ chân núi”.
Báo Đức: Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay là do lỗi kỹ thuật? ảnh 3Các mảnh vỡ của máy bay

Trong khi đó, Brice Robin một công tố viên tại thành phố Marselle, Pháp mô tả lại hiện trường sau khi quan sát từ một trực thăng rằng: “Chúng tôi nhìn thấy một phi cơ đã bị xé nát theo đúng nghĩa đen, các thi thể trong tình trạng bị phá hủy. Phần cánh và thân máy bay không còn một mảnh nguyên vẹn nào”.

Hiện đội tìm kiếm vẫn đang cố gắng hết sức để phục hồi thi thể các nạn nhân tại hiện trường. Tại đó, các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trong thung lũng, trải dài trên nhiều héc ta. Vì vậy phải mất rất nhiều thời gian cho công tác cứu hộ.