Báo Đức bị tấn công vì tái bản tranh biếm hoạ của Charlie Hebdo

ANTĐ - Sáng sớm 11-1 theo giờ địa phương, trụ sở báo Hamburger Morgenpost của Đức, đã bị phóng hoả đốt phá, ngay sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris.

Theo cảnh sát địa phương, trụ sở báo Hamburger Morgenpost tại thành phố cảng miền bắc Hamburg đã bị một số kẻ lạ mặt ném gạch, đá và mồi lửa đốt phá từ sân sau vào khoảng 2h20 giờ địa phương (1h20 GMT).

                                Lính cứu hoả tại toà báo Hamburger Morgenpost

Vụ phóng hoả đã làm 2 phòng của tầng trệt bốc cháy, nhưng đã nhanh chóng được dập tắt. Một số tài liệu đã bị hư hại, nhưng không có ai bị thương.

Theo một nữ phát ngôn viên cảnh sát Đức, hai kẻ tình nghi đã bị bắt ở gần hiện trường vụ việc do họ có những hành động khả nghi. Hiện lực lượng an ninh quốc gia đã mở cuộc điều tra.

Vụ tấn công xảy ra sau khi báo Hamburger Morgenpost đã đăng lại 3 bức tranh biếm hoạ của tạp chí Charlie Hebdo trên trang bìa ngay sau các vụ tấn công đẫm máu vào trụ sở tờ báo châm biếm này hôm 7-1 làm 12 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.