Báo động TNGT ở ngoại thành

ANTĐ - Trong số 140 vụ TNGT nghiêm trọng làm 148 người chết và 73 người bị thương thuộc địa bàn do Phòng CSGT-CATP Hà Nội quản lý chiếm 47,1% với 66 vụ, còn lại 74 vụ TNGT làm 88 người chết và bị thương ở các tuyến đường liên huyện, liên xã ở các huyện ngoại thành. Đây là đánh giá của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc-Trưởng phòng CSGT đối với tình hình trật tự ATGT từ đầu năm đến nay. 

Theo đại diện Phòng CSGT, những địa bàn gia tăng TNGT nhất là các vụ tai nạn nghiêm trọng phải kể tới như huyện Từ Liêm (11 vụ, 14 người chết và bị thương), Thường Tín, Đông Anh 9 vụ 12 người chết, bị thương. Số vụ TNGT liên quan đến người điều khiển mô tô vẫn đứng đầu. Mặc dù TNGT đã giảm so với cùng kỳ năm 2011 (giảm 37 vụ, 41 người chết và bị thương) song đáng nói, nguy cơ xảy ra tai nạn vẫn rình rập ở tất cả các tuyến đường từ nội đô đến ngoại thành nhất là ở những “điểm đen”. Cụ thể như khu vực công viên Hòa Bình trên đường Phạm Văn Đồng, Km8 - Quốc lộ 5 thuộc huyện Gia Lâm. 

Ngoài biện pháp tăng cường tuần tra xử lý các vi phạm theo 16 lượt chuyên đề, Phòng CSGT đã gửi 15.714 thông báo vi phạm theo Thông tư 38 của Bộ Công an tới cơ quan, địa phương nơi người vi phạm cư trú, làm việc để phối hợp răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, cho đến nay đơn vị chưa nhận được bất cứ một phản hồi nào trong gần 16.000 thông báo được gửi đi.