"Bão của hoàng hôn" - Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND

ANTD.VN - “Bão của hoàng hôn”, vở kịch ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND vừa ra mắt khán giả vào tối ngày 2-4 tại rạp Công nhân, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Cục Công tác Chính trị và 35 năm thành lập Đoàn Kịch nói CAND.  

“Bão của hoàng hôn”, tác giả kịch bản Vũ Thu Phong, đạo diễn NSND Lê Hùng là liên tiếp các xung đột kịch diễn ra trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ của vở diễn. Tác phẩm kể về “cơn bão cuối đời” dội xuống Thiếu tướng tình báo CAND Trịnh Thắng. Vì nhiệm vụ công tác, ông đã phải xa gia đình, xa quê hương biền biệt 28 năm.

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, với nhân dân, với ngành công an, những tưởng người chiến sỹ công an ấy sẽ có thời gian chăm lo cho gia đình và an phận tuổi già thì những mâu thuẫn tại quê hương đã không cho ông được phép nghỉ ngơi. Những người có chức có quyền đã ngang nhiên cấu kết tham nhũng, tự ý bán đất của dân để trục lợi. Điều đau lòng, chính con trai ông lại là người cầm đầu.

Với phẩm chất vốn có của người chiến sỹ CAND, ông không thể làm khác được là cùng các đồng đội đưa sự việc ra ánh sáng của pháp luật, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.  

Vở diễn có sự góp mặt của các diễn viên tên tuổi Đoàn Kịch nói CAND như NSƯT Vũ Hồng Tuấn (trong vai Giám đốc công ty Biển bạc), nữ diễn viên Bảo Thanh (trong vai nữ phóng viên), Nguyễn Đăng Hòa (trong vai Thiếu tướng Trịnh Thắng), Nguyễn Hoài Nam (trong vai Chủ tịch xã Trịnh Khôi)…

Tác phẩm mở đầu bằng cảnh biểu tình phản đối của người dân trước quyết định tự ý bán đất của chính quyền xã.

Thiếu tướng tình báo CAND Trịnh Thắng, nhân vật chính của vở kịch được gia đình và bạn bè của con trai ông - Chủ tịch xã Trịnh Khôi đón tiếp nồng hậu sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, ngành công an 

"Bão của hoàng hôn" - Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND ảnh 3

Thiếu tướng Trịnh Thắng và con gái (diễn viên Bảo Thanh) ngậm ngùi bên di ảnh của vợ, của mẹ sau 28 năm xa cách biền biệt

"Bão của hoàng hôn" - Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND ảnh 4

Những tưởng sẽ được hưởng niềm hạnh phúc tuổi giả, Thiếu tướng Trịnh Thắng ngờ đâu ông phải chứng kiến nỗi đau mất đất, mất nhà của người dân quê hương mình

"Bão của hoàng hôn" - Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND ảnh 5

Con gái ông là một nữ phóng viên đã có loạt phóng sự về sự việc để chống lại nhóm người tham nhũng, tự ý bán đất của dân. Với loạt phóng sự này, cô cũng chính là người đã chống lại anh trai mình - ông Chủ tịch xã Trịnh Khôi. 

"Bão của hoàng hôn" - Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND ảnh 6

"Bão của hoàng hôn" - Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND ảnh 7

Vì chống lại anh trai mình nên cô đã bị vị Chủ tịch xã đuổi ra khỏi ngôi biệt thự

"Bão của hoàng hôn" - Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND ảnh 8

Cuộc đấu trí quyết liệt giữa em gái và ông chủ tịch Trịnh Khôi

"Bão của hoàng hôn" - Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND ảnh 9

Sau thời gian suy nghĩ, Thiếu tướng Trịnh Thắng quyết định sẽ đưa sự việc ra ánh sáng

"Bão của hoàng hôn" - Ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND ảnh 10

Ông Chủ tịch cúi đầu xin cha tha tội trước khi cùng Thiếu tướng Trịnh Thắng đến cơ quan điều tra.