“Báo chí luôn đồng hành với lực lượng Công an nhân dân”

ANTĐ - Đó là đánh giá của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2014, được tổ chức sáng 25-6 tại Hà Nội. 

Ngoài đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục và các cơ quan chức năng của Bộ Công an, cuộc họp báo có sự tham gia của đại diện các cơ quan Thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội và trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). 

Giữ vững ANTT - Trật tự an toàn xã hội

Được sự ủy nhiệm của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Ủy viên Đảng ủy Công an trung ương, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn của Bộ Công an khái lược tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng CAND.

“Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an trong 6 tháng qua đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức” - Trung tướng Nguyễn Danh Cộng cho rằng, hiện nay xuất hiện và ngày càng gia tăng sự chi phối của chủ nghĩa thực dụng nước lớn, bất chấp luật lệ, dư luận quốc tế trong xử lý các xung đột, tranh chấp biên giới, lãnh thổ. Đặc biệt là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tác động trực tiếp đến ANTT ở nước ta.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chủ trì cuộc họp báo

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Bảo vệ việc triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - tổ chức xã hội và các cơ quan báo chí, dựa vào sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích, an ninh quốc gia; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ Công an họp báo thông báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014


Trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, Người phát ngôn của Bộ Công an nhấn mạnh bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm về TTXH, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, tập trung vào 18 địa bàn trọng điểm và đã có 22.002 vụ phạm pháp hình sự được khám phá, đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm 2013. Công an toàn quốc đã triệt phá 1.469 ổ nhóm tội phạm, góp phần kiềm chế hoạt động của các băng nhóm tội phạm, kéo giảm cả tính chất manh động, mức độ công khai, trắng trợn. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, lực lượng CAND đã phát hiện, tập trung điều tra khám phá trên 7.000 vụ phạm tội về TTQLKT & CV với những vụ án lớn liên quan đến các hành vi tham nhũng, lừa đảo, tham ô tài sản và các đường dây buôn lậu lớn mang tính chất xuyên quốc gia. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2014, các đơn vị của Bộ Công an đã tập trung triệt phá hơn 9.300 vụ phạm tội ma túy, xử lý trên 6.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.

Đảm bảo ATGT, phòng chống cháy nổ

Đánh giá về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Trung tướng Nguyễn Danh Cộng nêu rõ, các đơn vị đã triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp. Duy trì mô hình phối hợp 3 lực lượng CSGT, CSCĐ và CSHS tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, chống tội phạm trên các tuyến quốc lộ trọng điểm; phát hiện và xử lý nghiêm các lái xe sử dụng ma túy và các trường hợp vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ. Do thực hiện tốt các mặt công tác nêu trên, tình hình TTATGT trên cả nước trong 6 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước (số vụ tai nạn giảm 16,98 %; số người chết giảm 7,91 % và số người bị thương giảm 19,75 %).

Thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương xây dựng nhiều phương án PCCC, tập trung vào các địa bàn đông dân cư, chung cư cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu chế xuất và các khu công nghiệp. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phương án diễn tập PCCC và thường xuyên tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp… Do vậy, số vụ cháy tại các cơ sở, nhà dân chỉ xảy ra 1.332 vụ, giảm 6,46 % so với cùng kỳ trước đó.

Báo chí đóng vai trò quan trọng

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thay mặt lãnh đạo Bộ Công an tóm tắt kết quả thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Khẩu hiệu hành động “Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” trong lực lượng CAND 6 tháng đầu năm 2014 và khẳng định công tác này được Bộ Công an triển khai rất nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách hành chính và trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Công an như Báo CAND, Truyền hình ANTV, Báo An ninh Thủ đô, Cổng thông tin Chính phủ… đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Công an tuyên truyền ngay những tấm gương Điển hình tiên tiến, Người tốt - việc tốt trong và ngoài lực lượng CAND trên các lĩnh vực đảm bảo ANCT - TTATXH.

Đại diện cơ quan báo chí nêu một số câu hỏi liên quan đến tình hình ANTT


Liên quan đến vấn đề thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT và TTATXH, đại diện một số cơ quan báo chí nêu câu hỏi và những đề nghị cần được giải đáp trong các lĩnh vực hoạt động của tội phạm về TTXH và các loại tội phạm khác; Công tác quản lý đối tượng, phòng ngừa hoạt động của tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, cá độ bóng đá thông qua mạng internet… Những vấn đề các cơ quan báo chí nêu đã được Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ của Bộ Công an giải thích cặn kẽ, cởi mở trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.

Sau khi nêu rõ một số vấn đề công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định vai trò của báo chí rất quan trọng đối với lực lượng CAND và đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ, sát cánh của đội ngũ báo chí cả nước đối với Bộ Công an, cho đây là nguồn động viên to lớn, thúc đẩy sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của toàn thể CBCS trong hàng ngũ CAND Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an giải đáp những đề nghị của các cơ quan báo chí

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời tuyên truyền trên nhiều phương diện, lĩnh vực công tác của lực lượng CAND trong thời gian qua của các cơ quan báo chí và đề nghị mối quan hệ này tiếp tục gắn bó mật thiết, chặt chẽ hơn nữa. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của lực lượng CAND, nhằm đối phó với những âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền công tác bảo vệ ANCT nội bộ, vạch trần những thủ đoạn hèn hạ của kẻ địch hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đập tan những luận điệu sai trái nhằm bôi nhọ, đi ngược lại những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013.

Về công tác phòng chống tội phạm, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm đưa tin phản ánh kịp thời các mặt phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, các biện pháp phòng ngừa tội phạm và kết quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH. Chấp hành nghiêm các quy định, nguyên tắc thông tin báo chí, tránh đưa thông tin các vụ án đang trong quá trình điều tra, gây ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả điều tra các vụ án, nhất là những vụ án quan trọng. Tập trung tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2015), trước mắt là kỷ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng CAND và 9 năm ngày “Hội toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ” diễn ra trong năm 2014. 

* Nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã nêu bật những tấm gương Điển hình tiên tiến; Người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) của lực lượng CAND.

* 6 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ điều tra khám phá án của các đơn vị trong lực lượng CAND là 75,5%, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

* 1.812 tập thể với 153.629 cán bộ chiến sỹ (CBCS) thuộc lực lượng CAND được lãnh đạo các cấp tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng và Giấy khen các loại trong thời gian từ đầu năm đến nay.