Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô

ANTĐ - Sáng nay 3-7-2015, Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự, phát biểu chỉ đạo và trao tặng Ban chấp hành Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa mới bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng đến dự Đại hội còn có: đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông); cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của Hà Nội, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh bạn, Liên chi hội các cơ quan báo chí Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: "Diện mạo thành phố Hà Nội ngày càng thay đổi nhanh chóng và khởi sắc, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu cơ bản dẫn đầu cả nước, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, an ninh xã hội đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững, vai trò và vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao trong nước và trên trường quốc tế. Trong thành tựu chung đó có phần đóng góp quan trọng của Hội Nhà báo TP Hà Nội và đội ngũ báo chí Thủ đô.

Nhiệm kỳ 5 năm qua, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động, nỗ lực phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh, luôn đồng hành và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cùng với báo chí cả nước, báo chí Thủ đô đã làm tốt chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền đồng thời là diễn đàn của nhân dân Thủ đô, ngày càng khẳng định là kênh thông tin quan trọng góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, xây dựng hình ảnh một Hà Nội - thành phố hòa bình, trẻ trung, năng động trong mắt bạn bè quốc tế".

Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (ngoài cùng bên phải) trao tặng Ban chấp hành Hội Nhà báo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 bức trướng: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Nhắn nhủ đến Ban chấp hành Hội Nhà báo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói: "Đứng trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Hà Nội và đất nước, báo chí Thủ đô nói chung và Hội Nhà báo TP Hà Nội nói riêng cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để đáp ứng nhiệm vụ mới đang đặt ra. Hội phải thực sự là mái nhà chung, đoàn kết đội ngũ những người làm báo Thủ đô, không ngừng học hỏi, nâng cao bản lĩnh, phục vụ, khuyến khích báo chí Thủ đô làm tốt hơn nữa nhiệm vụ cao cả của những nhà báo cách mạng nước nhà".

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.Hà Nội khóa VI, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Hồ Quang Lợi hứa nguyện đoàn kết, nhất trí, tận tâm tận lực, đem hết khả năng trí tuệ cùng đội ngũ những người làm báo Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nhiệm kỳ khóa VI (2015-2020) đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐNĐ, UBND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã trao tặng Hội Nhà báo TP Hà Nội bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đây là nguồn động viên, cổ vũ, đồng thời nhắc nhở giới báo chí Thủ đô không ngừng phấn đấu vươn lên, trau dồi nghiệp vụ, đạo đức, có nhiều tin bài tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Trước đó, Đại hội đã nghe báo cáo chính trị Đại hội lần thứ VI, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa V, báo cáo của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2010-2015 và 5 tham luận với 5 chủ đề khác nhau của đại diện các cơ quan báo chí Hà Nội, từ chủ đề công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho anh chị em hội viên, phóng viên, đến câu hỏi về trách nhiệm xã hội của nhà báo; những kinh nghiệm, tâm tư được chia sẻ của các nhà báo lão thành...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 25 thành viên. Đồng chí Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội được Ban chấp hành bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số hình ảnh tại Đại hội Hội Nhà báo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra sáng nay:

Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo đại hội

Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 3Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo TP Hà Nội nhiệm kỳ V, đồng thời tin tưởng Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa trong phong trào công tác hội nói riêng và sự nghiệp báo chí cách mạng nói chung.
Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 4Ông Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa V,
báo cáo Chính trị đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020
Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 5Ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa V
báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa V
Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 6Nhà báo Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban TKTS Báo ANTĐ, phát biểu tham luận với chủ đề: "Trách nhiệm xã hội của nhà báo - Góc nhìn từ Báo An ninh Thủ đô"
Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 7Ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020
Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 8Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ (bên phải) trao Bằng khen cho đại diện Hội Nhà báo TP Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động Hội
Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 9Ông Hồ Quang Lợi - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa VI, tặng hoa cho các lãnh đạo và Ủy viên BCH Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa V
Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 10Ông Hồ Quang Lợi - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020,
tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và phát biểu bế mạc đại hội

Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 11Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ, bế mạc Đại hội
Báo chí Hà Nội đóng góp vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô ảnh 12Đại hội Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc tốt đẹp