Báo chí đóng góp lớn vào thành tựu chung của Thủ đô

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 16-6, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội và Báo Lao động.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, trong những năm qua, Hà Nội đạt được những thành tích toàn diện, xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Thành tựu chung đó đạt được có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm Hội Nhà báo Việt Nam

Trong đó, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội và Báo Lao động đã hợp tác chặt chẽ, quan tâm giúp đỡ thành phố Hà Nội tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tuyên truyền sinh động, hiệu quả về các mặt đời sống của thành phố, nổi bật là công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Chia sẻ với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, năm 2016 với Hà Nội có nhiều đặc thù như: Thành ủy Hà Nội đã thông qua 6 chương trình công tác, trong tháng 6 này sẽ thông qua tiếp 2 chương trình công tác nữa.

Ngày 15-6, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận để thông qua một trong hai nghị quyết chuyên đề của khóa XVI về "Phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo". Thành ủy Hà Nội cũng mới ban hành Chỉ thị 08-CT/TU ngày 26-5-2016 về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”…

Để triển khai thực hiện những nội dung quan trọng đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội và Báo Lao động tiếp tục quan tâm, hợp tác thường xuyên với thành phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền; tham gia giám sát, phản biện, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, phát huy truyền thống, mãi mãi là tiếng nói trung thành của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân Thủ đô và cả nước.