Báo chí công an: Lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá

(ANTĐ) - Ngày 30-7, tại Hải Phòng, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí – xuất bản Công an nhân dân năm 2007. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng, Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.

Báo chí công an: Lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá

(ANTĐ) - Ngày 30-7, tại Hải Phòng, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí – xuất bản Công an nhân dân năm 2007. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng, Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

“Hoạt động báo chí – xuất bản của lực lượng CAND thời gian qua thu được nhiều thành tích, kết quả đáng tự hào”. Đại tá Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục công tác chính trị, mở đầu báo cáo đánh giá tại Hội nghị.

Theo đó, báo chí CAND (với 4 loại hình báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử) đã trở thành hệ thống thông tin đa phương tiện, góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Đồng thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội đối với Đảng và Nhà nước; phát hiện, đề xuất, góp phần xây dựng, hoàn thiện pháp luật và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài việc chuyển tải, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối, các hoạt động của lực lượng CAND trên tất cả các mặt, báo chí CAND cũng góp phần cổ vũ nhân dân và cán bộ chiến sĩ vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự, công tác đổi mới hoạt động trong CAND, theo tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn và một số đại biểu tại Hội nghị
Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn và một số đại biểu tại Hội nghị

Từ việc phản ánh, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, gương thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gương dũng cảm đấu tranh với tội phạm... báo chí CAND đã tạo nên dấu ấn đẹp trong truyền thống của lực lượng CAND.

Đặc biệt, báo chí CAND đã rất tích cực và tham gia có hiệu quả vào công cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, báo chí CAND đã có nhiều bài viết đấu tranh với những luận điệu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Khẳng định thành tựu của đất nước qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn 20 năm đổi mới, chứng tỏ con đường đổi mới, đi lên CNXH của Đảng và Nhà nước là đúng đắn.

Thiếu tướng Lê Ngọc Nam: "Báo chí CAND luôn được khen nhiều hơn chê..."
Thiếu tướng Lê Ngọc Nam: "Báo chí CAND luôn được khen nhiều hơn chê..."

Theo Thiếu tướng Lê Ngọc Nam: Trong năm 2007, báo chí CAND được khen nhiều hơn chê, tuy nhiên còn một số ý kiến cho rằng, báo chí CAND đưa quá nhiều vụ việc tiêu cực, có những khi đưa một cách trần trụi, gây phản cảm, có những bài thiếu nhạy cảm, thiếu tính thời sự. Vậy chúng ta cần xem xét một cách nghiêm túc, để nếu đúng như vậy thì có cách khắc phục kịp thời, phù hợp. Vấn đề xây dựng tập đoàn, tổ hợp báo chí là chủ trương mới, các cơ quan báo chí CAND cần suy nghĩ, có ý kiến để việc thực hiện có hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Phùng Hồng, Tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân cho rằng báo chí CAND đã thực hiện được các chức năng của báo chí, là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng. Nếu nói báo chí CAND đưa nhiều về vụ án là chưa chính xác. Nếu báo chí CAND không nói về vụ án thì nói gì? Vấn đề là cách nói và qua các vụ án để nói các vấn đề xã hội, về kinh nghiệm, nghiệp vụ đấu tranh chống tội phạm...

Còn đồng chí Thượng tá Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo ANTĐ nhận xét: Việc giao ban định kỳ của báo chí công an được duy trì rất nghiêm túc, hiệu quả, trong khi các ngành, đoàn thể khác không làm được điều này. Về Báo ANTĐ nhiều năm qua, luôn được Thành uỷ, UBND Thành phố đánh giá cao. Đối với CATP Hà Nội, Báo ANTĐ được xác định là đơn vị chiến đấu, đóng góp lớn vào thành công chung của lực lượng công an Thủ đô. Ngoài việc thông tin, tuyên truyền, Báo ANTĐ có rất nhiều hoạt động xã hội, từ thiện được nhân dân tin yêu.

Theo đồng chí Đào Lê Bình, xu hướng báo chí truyền thông đa phương tiện là tất yếu hiện nay. Một số báo đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, vì thế việc đặt ra vấn đề tổ hợp báo chí là đúng. Hơn thế, trong xu hướng hiện nay, cần tính đến vấn đề kinh tế báo chí. Đa dạng hoá các hình thức để hoạt động báo chí hiệu quả hơn.

Đồng chí Đào Lê Bình cũng kiến nghị một số vấn đề về cơ chế tài chính, tuyển dụng, nhân sự cấp bách đề nghị cần tháo gỡ.

Về ý kiến cho rằng báo chí CAND đưa nhiều vụ việc tiêu cực,Thượng tá Lê Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm thông tin báo chí, Bộ CA, cho rằng đó chỉ là các số báo đơn lẻ. Nhìn chung, báo chí CAND đều được các cơ quan chức năng đáng giá rất tốt. Thượng tá Lê Xuân Hùng cũng cho rằng, việc cung cấp thông tin cho báo chí hiện chưa rõ ràng, nên gây khó cho cơ quan báo chí, và cho cả các đơn vị thuộc Bộ CA. Vì thế, việc phát ngôn cần được quy định cụ thể, rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Long Xuyên, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá: Báo ANTĐ đã có nhiều hoạt động tốt, cả về tuyên truyền và hoạt động xã hội, từ thiện. Báo đã có những dự báo về nhiều thông tin diễn ra hàng tuần để ban giám đốc CATP có chỉ đạo và xử lý kịp thời các sự kiện xảy ra. Thời gian tới, lãnh đạo CATP sẽ đẩy mạnh việc cải tiến công tác tuyên truyền trên báo ANTĐ.

Về tuyển dụng, Đại tá Trần Long Xuyên đề nghị Bộ có chỉ tiêu biên chế hàng năm để địa phương điều chỉnh, đảm bảo yêu cầu chuyên môn trước mắt và lực lượng kế cận về lâu dài.

Phát biểu kết luận Hội Nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ CA, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cho rằng: Việc duy trì hoạt động giao ban là rất cần thiết.

“Trong những tháng đầu năm, đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Báo chí CAND đã hoạt động rất nhanh nhạy, hiệu quả, thiết thực, có chiều sâu, nâng tầm hoạt động của công an trong đời sống. Cái tốt đã được nâng lên, cái sai ngày càng ít đi”, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đánh giá.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn đặc biệt nhấn mạnh: “Báo chí là đơn vị chiến đấu trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm. Mà phòng ngừa là quan trọng nhất. Phong trào bảo vệ ANTQ, gương tốt, việc tốt được báo chí CAND phản ánh đều là có tác dụng phòng ngừa tội phạm rất quan trọng”.

Cũng theo Thứ trưởng thường trực Nguyễn Khánh Toàn, hiện Bộ đã yêu cầu Tổng cục 3 (xây dựng lực lượng), xây dựng 1 đề án về chỉnh đốn và đẩy mạnh hoạt động của báo chí CAND. Mục tiêu là quy tụ các cơ quan báo chí CAND vào một đầu mối, có định hướng hoạt động rõ ràng, nhằm nâng tầm chất lượng và sức mạnh của báo chí CAND.

Nhóm PV Thời sự