Báo chí Australia tìm hướng đi mới

ANTĐ - Tổng biên tập các báo hàng đầu của Australia là The Age và The Sydney Morning Herald ngày 25-6 đã từ chức sau khi công ty mẹ Fairfax công bố sẽ sắp xếp lại toàn bộ để phù hợp với kỷ nguyên kỹ thuật số. 

Ông Peter Fray, chủ báo và là tổng biên tập của tờ The Sydney Morning Herald 180 năm tuổi cùng với nữ biên tập đầu tiên Amanda Wilson cho biết họ sẽ từ nhiệm, cũng giống như trường hợp của Tổng Biên tập tờ The Age - ông Paul Ramadge.

Tuần trước, hãng Fairfax đã đưa ra tuyên bố “gây sốc” là sẽ cắt giảm 1.900 việc làm, đổi khổ tờ The Herald và The Age từ khổ rộng sang khổ nhỏ và thu phí trên website của 2 tờ nhật báo này. Ông Paul Ramadge cho biết, ông rời tờ báo rất có ảnh hưởng ở Melbourne với “cảm xúc trái ngược” sau vài tuần đàm phán, nhưng ông ủng hộ hướng đi mới của tập đoàn. 

Truyền thông Australia đang trải qua thời kỳ bất ổn với 2 tập đoàn báo chí lớn nhất là Fairfax và News Limited của tỷ phú Rupert Murdoch đều tuyên bố cắt giảm lượng lớn nhân viên hồi tuần trước.