Bão chấn thương tàn phá ĐT Anh

ANTĐ - Sau thủ thành John Ruddy, tiền vệ Gareth Barry và Frank Lampard đoàn quân của HLV Roy Hodgson lại mất tiếp trung vệ Cahill do chấn thương.

Cahiil không thể tham dự Euro 2012

Gary Cahill là thành viên mới nhất của ĐT Anh phải rút lui khỏi Euro 2012 sau khi gặp phải chấn thương nặng trong trận đấu với ĐT Bỉ vừa qua. Theo đó, trung vệ của Chelsea đã bị vỡ xương quai hàm sau một pha va chạm với đồng đội Joe Hart ở trận giao hữu quốc tế với ĐT Bỉ vừa qua trên sân Wembley.

Sự vắng mặt của Cahill là một đòn nặng nữa giáng vào tuyển Anh trước thềm Euro 2012. Trung vệ này đá cặp rất ăn ý với John Terry trong khoảng nửa cuối giai đoạn vòng loại cùng tuyển Anh. Gary Cahill vắng mặt là một tổn thất không hề nhỏ cho đội bóng của HLV Roy Hodgson. Để thế chỗ cho trung vệ của Chelsea, FA đã phải triệu tập bổ sung hậu vệ Martin Kelly của Liverpool để trám vào vị trí này.

Cahill là trụ cột thứ ba và là thành viên thứ tư của tuyển Anh phải nói lời từ biệt các đồng đội trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải đấu lớn tại Ba Lan - Ukraine vì chấn thương. Trước đó, đội quân dưới trướng HLV Roy Hodgson đã mất tiền vệ dẫn dắt lối chơi Frank Lampard và tiền vệ phòng ngự Gareth Barry. Thủ môn dự bị số hai John Ruddy thì rời đội chỉ sau một ngày tập trung vì bị gãy ngón tay.

Đây quả là một kỳ Euro đầy khó khăn với Sư tử Anh.