Bao cao su chống lại virus HIV

Bao cao su chống lại virus HIV

ANTĐ - Công ty công nghệ sinh học Starpharma (Australia) vừa cho ra mắt một loại bao cao su đặc biệt có tên là VivaGel. 
Khi “đồ chơi” không còn nhạy cảm

Khi “đồ chơi” không còn nhạy cảm

ANTĐ - Tuần trước, vô tình bắt gặp mấy cô bé mới lớn vào cửa hàng sex toy trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp (TP.HCM) thản nhiên mua bao cao su (BCS) và một máy rung kích dục cầm tay, chạy pin AA nhỏ như chiếc Ipod nghe nhạc mini… tôi giật mình, bám theo vì tò mò.

Quan hệ vào ngày rụng trứng vẫn không có thai, liệu có phải vô sinh?

Quan hệ vào ngày rụng trứng vẫn không có thai, liệu có phải vô sinh?

ANTĐ - Hỏi: Chào bác sĩ! Vợ chồng cháu lấy nhau đã 2 năm, thời gian đầu chúng cháu dùng biện pháp tránh thai bằng bao cao su. Gần đây chúng cháu quyết định không dùng bao cao su nữa để thụ thai. Cứ gần đến ngày rụng trứng chúng cháu lại “nhịn quan hệ”, để dành đúng ngày rụng trứng mới “quan hệ”. Nhưng đã 5 tháng mà cháu vẫn chưa thụ thai, liệu có phải chúng cháu bị vô sinh?
Gia trưởng trong quan hệ vợ chồng

Gia trưởng trong quan hệ vợ chồng

ANTĐ - Không chỉ đơn độc trong chuyện sinh nở mà ngay cả những việc như quan hệ tình dục an toàn, bảo vệ sức khỏe những đứa con tương lai, phụ nữ đều phải tự lo, như thể đó là “chuyện đàn bà” còn đàn ông chỉ biết hưởng thụ. 
Dán tem tiêu chuẩn cho bao cao su nhập khẩu

Dán tem tiêu chuẩn cho bao cao su nhập khẩu

ANTĐ - Ngày 28-3, Tổng cục Dân số- kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo về chất lượng bao cao su tại Việt Nam. 
Hủ tục rợn người ở Malawi

Hủ tục rợn người ở Malawi

ANTĐ - Tại Malawi và nhiều nước châu Phi khác vẫn tồn tại hủ tục “tẩy trần” góa phụ nhằm cắt “duyên âm” với người chồng quá cố. Trong khi đó, các bé gái mới 6 tuổi đã phải tham gia lớp huấn luyện tình dục khiến tình trạng lây nhiễm, tử vong vì HIV/AIDS ngày một tăng cao.

 Chất kích dục, từ “sung sướng” đến hiểm họa

Chất kích dục, từ “sung sướng” đến hiểm họa

ANTĐ - Nhiều đấng mày râu đến tuổi “chiều tà” nhưng vẫn “ham hố” thường tìm đến các loại “hàng sung sướng” để thỏa mãn như thời trai trẻ. Song, ẩn họa khôn lường từ các sản phẩm nhạy cảm này thì thật khó lường.
Vắng khách, kiếm thêm bằng...

Vắng khách, kiếm thêm bằng...

ANTĐ - Tại nhà nghỉ Hồng Đăng, ở thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tấp nập khách vào ra một cách khác thường. Ngày 11-10, lực lượng công an phát hiện 3 người đàn ông vào nhà nghỉ Hồng Đăng. 16h cùng ngày, khi cuộc “mây mưa” giữa 3 người đàn ông lạ với 3 nữ tiếp viên của nhà nghỉ  đang diễn ra tại các phòng 201, 301 và 305, đã bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và bắt quả tang. 
Triệt phá tụ điểm mại dâm tại quán nước

Triệt phá tụ điểm mại dâm tại quán nước

ANTĐ - Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lưu Thị Dân (SN 1964), trú tại thôn 5, xã Đắk Sin, huyện Đắk Lấp về hành vi chứa mại dâm.
Mại dâm đồng tính nam - những cuộc bán - mua... quái đản!

Mại dâm đồng tính nam - những cuộc bán - mua... quái đản!

ANTĐ - Bộ Y tế cũng công bố một thống kê cho thấy nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam chính thức được coi là một nguy cơ và được đưa vào nhóm trọng điểm giám sát hàng năm.  Kết quả giám sát trọng điểm năm 2012 cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm đồng giới nam trung bình là 2,3%. Tuy nhiên, tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội thì tỷ lệ nam đồng giới nhiễm HIV tăng rất cao, lần lượt 7,3% và 6,5%.

Lớp trẻ yêu ngày càng “thoáng”

Lớp trẻ yêu ngày càng “thoáng”

ANTĐ - Trao đổi với báo chí liên quan đến Ngày Dân số thế giới (11-7) năm nay với chủ đề “Mang thai vị thành niên”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, giới trẻ nước ta ngày càng có thái độ cởi mở hơn với tình dục trước hôn nhân, dẫn đến số mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai tăng mạnh, gây  nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.