Báo Anh: Quân sự Nga đã vượt Mỹ ở một vài lĩnh vực

ANTĐ - Theo tờ Huffington Post của Anh, Nga đã hiện đại hoá quân đội hiệu quả và nâng cao sức mạnh quân sự, điều khiến nước này thậm chí còn vượt cả Mỹ trong một vài lĩnh vực.

Mặc dù những số liệu thống kê cho thấy, Nga đang là nước có sức mạnh quân sự tổng hợp đứng thứ 2 sau Mỹ ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên, vẫn có một vài yếu tố Moscow được cho là đã đầu tư rất tốt để đủ sức so kè, thậm chí còn vượt cả Mỹ.

Nga đang bắt kịp và thậm chí còn vượt Mỹ ở một vài lĩnh vực quân sự

Về số lượng vũ khí chiến lược, Nga đã vượt Mỹ khi kho đầu đạn hạt nhân của Nga đang chứa khoảng 7.700 đầu đạn, trong khi đó, Mỹ thấp hợp một chút với 7.100 đầu đạn. Theo trang Global Power, Nga cũng đang có số lượng xe tăng gấp đôi Mỹ với 15.398 chiếc, thay vì 8.848 chiếc.

Vũ khí Nga cũng được cho là có sự hiệu quả cao mặc dù có giá thành thấp hơn những thiết bị quân sự của phương Tây. Điều này có thể được thấy rõ ở việc chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 5 PAK FA, khi Nga mất 6 năm để đưa chiếc máy bay này vào biên chế, trong khi đối với Mỹ, họ phải giành 16 năm để đưa tiêm kích tàng hình đầu tiên là F-22 Raptor vào phục vụ.

“Sự vượt trội về quân sự - kĩ thuật của phương Tây đang giản dần. Đặc biệt trong các lĩnh vực máy bay không người lái, tên lửa hành trình, Nga đang chỉ cách Mỹ một bước ngắn”, Học viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) ở London đưa ra nhận định.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn đang vượt trội hơn hẳn đối thủ ở một vài lĩnh vực như tàu ngầm không người lái (UUV), khả năng tác chiến điện tử (EWM) và công nghệ thông tin.