Báo An ninh Thủ đô, người bạn thân thiết của nhiều thế hệ

ANTĐ - Đại biểu Quốc hội Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam có cuộc trò chuyện đầu xuân với phóng viên ANTĐ.

- PV: Ông đánh giá thế nào về vị trí của Báo An ninh Thủ đô trong giai đoạn hiện nay? 

- Ông Hà Minh Huệ: Báo An ninh Thủ đô là một trong những tờ báo lớn của Thủ đô, đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều thế hệ độc giả, thuộc nhiều lứa tuổi. Sự hấp dẫn của tờ báo không chỉ vì cách trình bày măng séc dễ nhớ, mà vì báo có nhiều nguồn thông tin gần gũi, bổ ích với cách viết hấp dẫn. Được biết, trong những năm qua, lãnh đạo báo đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng tờ báo, duy trì được số lượng độc giả ổn định, số lượng phát hành cao, đồng thời vẫn giữ được tôn chỉ, mục đích, đúng là tờ báo của lực lượng Công an Thủ đô, viết về các vấn đề trong lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, về chính sách, hoạt động của lực lượng Công an, và đặc biệt có tính định hướng cao, không sa đà vào xu hướng thương mại hóa. Tôi cho rằng đó là một thành công lớn. 

- Ông cho rằng, tờ báo không bị thương mại hóa. Vậy thì, theo ông sức hấp dẫn của An ninh Thủ đô với các tầng lớp nhân dân là nằm ở đâu?

- Sức hấp dẫn của tờ báo đương nhiên nằm ở chỗ báo có định hướng chính trị rõ ràng, xây dựng nội dung với đề tài rõ nét, thông tin, chất lượng bài viết luôn bảo đảm vừa chính xác, vừa thời sự, có lối viết hấp dẫn. Báo không chạy theo một xu thế không lành mạnh đang hình thành hiện nay ở một bộ phận báo chí là giật gân, câu khách, thiên viết về những vấn đề tiêu cực, chuyện lạ. Nếu không có sự nỗ lực liên tục, không có kinh nghiệm làm báo, quản lý của lãnh đạo báo, không có sự phấn đấu không ngừng của phóng viên thì tôi chắc chắn tờ báo sẽ không được yêu quý như hiện nay.

Là độc giả thân thiết của báo, tôi luôn coi báo là một trong những “món ăn” tinh thần hàng ngày. Qua đọc báo, tôi nhận thấy báo đã đào tạo và có trong tay nhiều phóng viên, nhà báo năng nổ, nghiệp vụ hay, chuyên môn giỏi. Chính vì thế mà Báo ANTĐ có nhiều tin, bài, nhiều thông tin thời sự, cung cấp kiến thức giúp độc giả nắm bắt tình hình, nhận thức đúng về những vấn đề nảy sinh trong xã hội và ANTT. Bằng những thông tin đó, báo thực hiện đúng chức năng thông tin, định hướng dư luận, và cùng với nó là thực hiện chức năng phản biện xã hội và chức năng giải trí.

- Ông có ý kiến đóng góp và định hướng gì đối với Báo An ninh Thủ đô? 

- Với tư cách là một trong những cơ quan tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị lãnh đạo báo, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong đó có Báo ANTĐ tiếp tục thực hiện nghiêm 9 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, trong đó đề cao ý thức “trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân”. Bởi lẽ, phạm vi hoạt động của tờ báo về vấn đề trật tự, an ninh, an toàn xã hội… dễ đẩy tờ báo, phóng viên quá tập trung vào những vấn đề tiêu cực, các mặt trái của xã hội, các vụ án và các đề tài có thể đi theo xu hướng giật gân, câu khách, nhất là trong bối cảnh báo chí khó khăn hiện nay. 

Tôi tin tưởng rằng, Báo An ninh Thủ đô có truyền thống phấn đấu, xây dựng và trưởng thành trong 37 năm qua, sẽ tiếp tục phát triển tờ báo gặt hái nhiều thành công mới, với những sản phẩm truyền thông đa phương tiện báo in – báo điện tử - báo hình ngày càng phong phú về nội dung, hấp dẫn trong cách thể hiện và phục vụ nhu cầu công chúng tốt hơn nữa, để vừa bảo đảm tốt mục tiêu chính trị, vừa đạt chỉ tiêu kinh tế báo chí.