Bangladesh mua 24 máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga

ANTĐ - Ngày 27-3, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết, Bangladesh có kế hoạch sẽ mua 24 chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 Mitten bằng khoản tín dụng trị giá 1 tỷ USD của Nga.

“Bangladesh có một danh sách đầy đủ các loại vũ khí mà họ muốn mua, nhưng cho đến nay đó vẫn là bí mật quốc gia. Nhưng một điều có thể tiết lộ là: Thương vụ mua máy bay chiến đấu Yak-130 là một chủ đề đàm phán rất quan trọng giữa Nga và Bangladesh”, phó giám đốc Rosoboronexport Viktor Komardin cho biết tại Triển lãm hàng hải và hàng không quốc tế Langkawi (LIMA-2013), khai mạc hôm 26-3 tại Malaysia.

Ông cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán về thương vụ mua máy bay Yak-130 dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối quý I năm nay.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Bangladesh tới Moscow hồi tháng 1 năm nay, Nga đã quyết định cung cấp cho Bangladesh một khoản tín dụng trị giá 1 tỷ USD.

Khoảng 20 công ty của Nga đang tham gia LIMA-2013, bao gồm các nhà sản xuất máy bay hàng đầu và Tập đoàn công nghiệp “Thống Nhất” (Oboronprom), một tập đoàn chuyên sản xuất trực thăng, động cơ máy bay và các hệ thống phòng không.

Yak-130 là loại máy bay có khả năng cơ động cao với tầm bay lên đến 2.000 km và tốc độ tối đa đạt 1.060 km một giờ khi bay thẳng. Máy bay có thể mang khối lượng vũ khí lên đến 3 tấn.

Máy bay huấn luyện Yak-130 đã được Nga chọn làm máy bay huấn luyện cơ bản cho Không quân để huấn luyện phi công. Lô máy bay đầu tiên đã bắt đầu được biên chế hoạt động từ năm 2009.