Bangkok thận trọng điều tra nghi phạm khủng bố

ANTĐ - Debkafile, trang web chuyên về tin tức tình báo cho hay, nghi phạm mà nhà chức trách Bangkok vừa bắt giữ định thực hiện vụ tấn công khủng bố lớn vào trung tâm Do Thái Chabad gần đường Khao San, Bangkok.

Debkafile ngày 17-1 cho biết, nguồn tin của website này xác nhận Hussein Atris, người bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại sân bay Suvarnabhumi hôm thứ sáu tuần trước nằm trong kế hoạch bắt cóc con tin và cho nổ tòa nhà trung tâm Do Thái Bangkok. Âm mưu tương tự như đã từng xảy ra tại trung tâm Do Thái Chabad ở Mumbai, Ấn Độ năm 2008 khiến 8 người thiệt mạng.

Theo đó, nếu kế hoạch được thực hiện trót lọt, thương vong có thể đẫm máu hơn bởi Chabad Bangkok rộng lớn hơn. Có 2 hoặc 3 nhóm được tung ra phối hợp thực hiện kế hoạch tấn công trong tháng 1 này. Và trong vụ bắt Atris, cảnh sát Thái Lan đã đón lõng nhờ tin cảnh báo của cơ quan chống khủng bố Mỹ và Israel.

Cảnh sát Thái Lan cho rằng nghi phạm có liên quan đến nhóm Hezbollah ở Lebanon. Hussein Atris là người gốc Lebanon mang hộ chiếu Thụy Điển. Ngày 16-1, từ lời khai của Atris, cảnh sát đã đột kích vào tòa nhà thương mại 3 tầng ở khu Mahachai, Samut Sakhon và tìm thấy một số lượng lớn vật liệu nổ.

Bangkok Post ngày 18-1 đưa tin, bắt đầu từ hôm qua, đối tượng bị tạm giữ 12 ngày do tàng trữ trái phép vật liệu cấm theo Luật Kiểm soát Vũ khí. Tuy nhiên, quan chức Ủy ban an ninh quốc gia Thái Lan đang rất thận trọng thu thập chứng cứ để kết luận nghi phạm có liên quan đến kế hoạch tấn công khủng bố.