Cục Khí tượng Thái Lan cho biết, nhiệt độ trung bình hàng ngày ở Bangkok trong tháng 4 vừa qua là 40,1 độ C. Những người chỉ trích cho rằng, tình trạng nắng nóng đã trở nên trầm trọng hơn do việc quy hoạch đô thị kém ở một thành phố phát triển nhanh với 12 triệu dân: cây xanh thưa thớt, các tòa nhà được thiết kế giữ nhiệt, ít công viên. Mặc dù là một thành phố nhiệt đới, nhưng Bangkok có ít cây cối và tỷ lệ không gian xanh trên đầu người ít hơn so với các thành phố châu Á khác. Không gian xanh ở Bangkok chỉ ở mức 3m2/đầu người, trong khi ở Singapore là 66m2/đầu người. Quy hoạch đô thị ở Bangkok dường như rất tùy tiện - từ tắc nghẽn giao thông kinh niên đến vỉa hè bị cản trở, quy hoạch vùng lỏng lẻo, nhà dân, khu căn hộ, tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm đan xen nhau. Nhà chức trách hy vọng đề án quy hoạch đô thị mới có hiệu lực vào tháng 5-2013 sẽ mang lại trật tự mới cho thành phố.