Bangkok có thể vẫn lụt kéo dài sang năm 2012

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 15-11 cho biết, Thủ đô Bangkok có thể vẫn bị lụt vào năm tới, cho dù mực nước đang giảm mạnh tại một số nơi trong thành phố.

Bà Yingluck phân phát lương thực cho người dân vùng lụt ở Bangkok

“Tôi muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc trong năm mới, nhưng tôi không tự tin lắm ở khu vực phía tây do nơi này khó thoát nước”, bà Yingluck nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng nước lụt có thể kéo dài sang năm 2012. Theo bà Yingluck, nhìn chung tình hình vẫn ổn nhưng việc thoát nước nhanh hay chậm phụ thuộc vào tình trạng tại mỗi khu vực.

Trước đó, ngày 14-11, khoảng 70 người dân ở phía tây Bangkok đã giận dữ phá một đoạn đê bao ngăn nước lụt và chặn một tuyến đường giao thông do bức xúc trước tình trạng nhà ở ngập lụt trong khi trung tâm Bangkok vẫn khô ráo.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong chuyến thăm Thái Lan dự kiến diễn ra vào hôm nay 16-11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ đề xuất một gói cứu trợ “rất quan trọng” cho xứ sở chùa Vàng.