"Bảng thành tích khủng” của gã chuyên trộm xe máy

ANTĐ - Từ năm 2002 đến nay, đều đặn hai năm một lần, Nam liên tục bị cơ quan công an bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 21h45 ngày 7-5, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Lê Đức Thọ, tổ tuần tra Đại đội 4 – Trung đoàn CSCĐ (CATP Hà Nội) phát hiện Vũ Thế Hồng (SN 1986, ở Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển xe máy phía sau chở Phí Xuân Nam (SN 1987, ở Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trong người Nam 1 vam phá khóa hình chữ T, 1 bình xịt hơi cay nên đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở Đồn công an số 1 – huyện Từ Liêm để làm rõ.

Phí Xuân Nam cùng tang vật liên quan đến các vụ trộm xe máy

Tại đây, Phí Xuân Nam khai nhận đã mua vam phá khóa và bình xịt hơi cay để mang đi trộm xe máy. Trước đó, ngày 26-4, Nam đã lấy cắp chiếc xe máy Honda Future Neo, BKS: 33N6-0287 tại thôn Đông, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ. Sau đó đối tượng đã đem đi gửi tại một bãi gửi xe gần đó.
"Bảng thành tích khủng” của gã chuyên trộm xe máy ảnh 2
Nam tiếp tục bị bắt sau khi đã 5 lần phải vào tù về tội trộm cắp tài sản
Ngay trong đêm 7-5, Đồn công an số 1 – Công an huyện Từ Liêm đã bàn giao đối tượng cho CAH Phúc Thọ điều tra mở rộng. Qua đấu tranh, Nam khai nhận ngày 3-5, còn dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe máy kiểu dáng Wave do Trung Quốc sản xuất tại khu vực cổng làng Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Tang vật được đối tượng mang đến khu vực bến xe Mỹ Đình bán lấy 1 triệu đồng.
"Bảng thành tích khủng” của gã chuyên trộm xe máy ảnh 3
Chiếc Honda Future Neo mà Nam đã lấy trộm ngày 26-4

Đặc biệt, qua xác minh, CAH Phúc Thọ làm rõ, Phí Xuân Nam đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Từ năm 2002 đến nay, đều đặn 2 năm một lần, Nam lại bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phí Xuân Nam, thu hồi tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý.