Phú Yên:

Băng qua đường sắt thiếu quan sát, bị tàu hỏa tông chết

ANTĐ - Lúc 8 giờ ngày 3-12, tại khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên), tàu SE4 tuyến TP HCM - Hà Nội, do lái tàu Lê Hồng Thạch điều khiển đã tông anh Võ Duy Thanh (SN 1993, trú tại thị trấn Chí Thạnh) văng xa đường sắt gần 10m, chết tại chỗ.
Băng qua đường sắt thiếu quan sát, bị tàu hỏa tông chết ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông


Theo nhiều người dân, nguyên nhân là do anh Thanh điều khiển xe mô tô BKS: 78AH-001.91 trên đường Trần Rịa, đến đoạn qua đường sắt không quan sát kỹ dẫn đến tai nạn.

Tại hiện trường, thi thể anh Thanh bị văng xa gần 10m, làm gãy trụ đèn tín hiệu, xe mô tô hư hỏng nặng. Lực lượng cứu hộ huyện Tuy An có mặt kịp thời, phối hợp với ê kíp điều khiển tàu SE4 xử lý sự cố, thông tuyến chạy tàu lúc 8 giờ 35 phút.

Theo quan sát, lưu lượng người, phương tiện qua lại khu vực đường dân sinh ngang giao cắt với đường sắt này rất đông, nhưng chỉ được lắp đặp hộp đèn và còi tín hiệu mà thiếu barie ngăn đường.