TP.HCM

Băng nhóm “thủy quái” lộng hành trên sông

ANTĐ - Ngày 8/9 thông tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng chuyên "ăn hàng" trên sông.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Hiệp (SN1968, ngụ phường Thủ Thiêm, quận 2, tạm trú phường 8, quận 4, TP.HCM), Nguyễn Vũ Ngọc Lâm (SN 1976, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú, tạm trú phường 8, quận 4) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Hiện công an huyện Bình Chánh đang xem xét xử lý hành vi có liên quan của đối tượng Nguyễn Văn Phùng (SN 1969, ngụ huyện Cần Đước, Long An, tạm trú phường 7, quận 8, là anh ruột của Nguyễn Văn Hùng). Đồng thời cơ quan công an đang khẩn trương truy xét nhằm bắt giữ, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Tấn Thành (SN 1994, ngụ huyện Cần Đước, Long An, là con ruột của Phùng).

Các đối tượng bị bắt giữ

Hồ sơ vụ án cho biết, Hiệp và Lâm là 2 đối tượng chuyên dùng ghe xuôi các con sông chảy qua địa bàn các quận 7, 8, huyện Bình Chánh để đột nhập lên các xà lan, bãi cát và hộ dân ven sông để trộm bình ac-quy, tài sản các loại. Được biết sau khi sa lưới nhóm này đã thừa nhận gây ra 5 vụ trộm với lượng lớn tài sản với cách thức như nói trên.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, biết Hiệp và Lâm là 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên các tuyến sông đi qua các địa bàn huyện Bình Chánh, quận 7, 8 (TP.HCM) và tỉnh Long An và mang 1 phần tài sản trộm được bán lại cho mình nên Phùng đã bàn bạc và đi đến kế hoạch làm ăn bất chính lâu dài với 2 “thủy quái” này. Cụ thể các đối tượng thống nhất với nhau, mỗi đêm Hiệp, Lâm đi “ăn hàng” thì Phùng sẽ điều động người điều khiển loại ghe lớn kéo theo ghe nhỏ của 2 “thủy quái” đến gần địa điểm gây án.

Sau khi “ăn hàng” xong thì ghe lớn lai “dắt” ghe nhỏ về nơi an toàn, đổi lại toàn bộ tài sản trộm được thì Hiệp, Lâm phải bán lại cho Phùng tiêu thụ kiếm lời, tùy theo giá trị của từng loại tài sản. Đến thời điểm sa lưới, băng nhóm “thủy quái” nói trên khai nhận, từ khi hợp tác làm ăn chúng đã gây ra 5 vụ trộm với lượng tài sản có giá trị lớn. Khi xóa sổ băng nhóm “thủy quái” cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tang vật có liên quan gồm: 1 ghe máy mang số hiệu LA- 02766, 1 cây xà beng, 1 kiềm cộng lực, 1 xuồng máy loại 500kg, 2 ĐTDĐ, 2 bình ắc quy loại 200Am và 150Am…

Như thường lệ, 22h đêm 26/8. Phùng yêu cầu em trai (tức Hùng) và con ruột (tức Thành) điều khiển ghe lớn “dắt” theo ghe nhỏ, chở Hiệp, Lâm ven theo sông Chợ Đệm đi hành nghề. Khi đến sát bãi cát Minh Mẫn thuộc ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Hiệp, Lâm chèo ghe nhỏ áp sát, đột nhập bãi cát rồi dùng kìm cộng lực cắt trộm 4 bình ac-quy loại lớn trên 2 xe cần xúc tại đây. Sau đó nhóm này chuyển toàn bộ tài sản trộm được lên ghe lớn.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài phút sau, Hiệp và Lâm tiếp tục chèo ghe lén leo lên sà lan của anh Nguyễn Đức Giang (SN 1986, ngụ huyện Cần Đước, Long An) đang neo đậu gần đó. Khi chúng đang vận chuyển 2 bình ac-quy từ trên xe lan xuống ghe nhỏ thì bất ngờ bị lực lượng CSGT đường thủy đang tuần tra trên sông phát hiện. Thấy bị động, Hiệp, Lâm bỏ chạy, ẩn mình trong một bãi cát tại khu vực xunh quanh đó; còn Thành và Hùng thì nhanh chóng nổ máy ghe lớn tẩu thoát.

Rạng sáng 27/8, Hiệp, Lâm điện thoại cho Hùng đến chở đi. Tuy nhiên lúc này người dân địa phương phát hiện nên bắt giữ cả 3 giao cho cơ quan công an xử lý. Ngay sau đó Phùng cũng bị bắt giữ để điều tra hành vi có liên quan. Hiện vụ đang đang tiếp tục được công an huyện Bình Chánh mở rộng điều tra. Cơ quan công an kêu gọi những ai là nạn nhân của băng nhóm trên sớm đến trình báo tại công an huyện Bình Chánh hoặc thông qua số điện thoại (08) 37606922 gặp điều tra viên Trang Sỹ Lực để giúp nhanh chóng làm rõ, xử lý nhóm "thuỷ quái" này.