TP.HCM

Băng nhóm "nữ quái" chuyên dàn cảnh gạ mua dâm để móc túi người nước ngoài

ANTĐ - Với thủ đoạn mời chào mua tem card, kẹo hoặc chèo kéo mua dâm…các nữ quái đã lợi dung sơ hở của các du khách nước ngoài để gây ra nhiều vụ móc túi trên địa bàn TP.HCM
Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận đã triệt phá thành công băng nhóm chuyên dàn cảnh chèo kéo mua hàng hoá hay mua dâm để móc túi du khách ngay tại trung tâm TP.HCM. 11 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có đối tượng cầm đầu là Trang “bắc kỳ”, tức Tăng Thị Thùy Trang (SN 1977, quê Đồng Nai, ngụ quận 4).

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, giai đoạn trước tết Giáp Ngọ 2014, tại khu vực quận 1- trung tâm TP. HCM, tình hình tội phạm xâm phạm tài sản của du khách nước ngoài diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch của du khách nước ngoài cũng như tình hình an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự vào cuộc để trấn áp loại tội phạm này. Trọng trách được ban chỉ huy phòng cảnh sát hình sự giao cho đội phòng chống tội phạm trộm cắp – lừa đảo.

Qua tập trung tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã đưa vào tầm ngắm 1 số băng nhóm móc túi chuyên nghiệp. Dù là nhiều băng nhóm nhưng chúng có sự hiệp đồng gây án, dưới sự chỉ huy của nữ quái Trang “bắc kỳ”.

Trinh sát xác định, các băng nhóm nói trên cùng nhau gây án khoảng từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Chúng thường tụ tập tại các quán cà phê hoặc chở nhau bằng xe gắn máy đi khắp các tuyến đường khu vực trung tâm quận 1. Khi thấy được các du khách nước ngoài là nam giới đang đi dạo trên đường, thì các đối tượng nữ với thủ đoạn che chắn, hỏi chuyện mời chào mua tem card , kẹo hoặc có lúc mời khách mua dâm, ôm vai bá cổ, sờ vào vùng kín…Các đối tượng đã lợi dung sơ hở của các du khách nước ngoài để nhằm móc túi trộm ĐTDĐ, ví tiền...

Băng nhóm "nữ quái" chuyên dàn cảnh gạ mua dâm để móc túi người nước ngoài ảnh 2
Các nữ quái chuyên dàn cảnh chèo kéo khách nước ngoài mua dâm để trộm tài sản, trong đó "nữ quái" cầm đầu là Trang "bắc kỳ" (ngoài cùng, bên trái)

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, 3h00’ sáng ngày 14/2 , tại trước quán cà phê số 168 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, các trinh sát mai phục và bắt 8 đối tượng gồm: Châu Văn Nhiều (tự Chín, SN 1964), Hồ Ngọc Quân (tự “ Tý pê đê”, cùng ngụ quận 7), Huỳnh Thị Phương Tuyền (tự “Tuyền mập”, SN 1984, ngụ quận 2), Lưu Hồng Ngọc Hương (tự “Sấu” SN 1997), Phạm Thành Trung (tự “Trung Ngọng”, cùng ngụ quận 4), Nguyễn Thanh Hải (SN 1973, quê Long An), Nguyễn Thị Mỹ Vân (tức “Vân đen”, ngụ quận 10) và đối tượng cầm đầu băng nhóm là “Trang Bắc Kỳ” như nói trên. Công an thu giữ gần 10 ĐTDĐ, 4 xe gắn máy và nhiều vật dụng khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, sau đó trinh sát bắt giữ 3 đối tượng khác là: Đặng Văn Thái (SN 1981, ngụ Q4 – chủ cửa hàng ĐTDĐ Tiến Phát ở số 195 Bis đường Tôn Đản, phường 15, quận 4), Nguyễn Công Tài (SN 1971, ngụ quận 1), Huỳnh Minh Sang (SN 1990, quê Khánh Hòa, ngụ quận Tân Bình). Khám xét cửa hàng của Thái, công an thu giữ được: 2 ĐTDĐ Iphone cùng số tiền 100 triệu đồng.

Theo lời khai các đối tượng từ khi lập băng nhóm tới nay, chúng đã thực hiện khoảng 70 vụ. Vụ mới đây nhất là 3h rạng sáng 13/2, phát hiện 3 khách nam giới người Camphuchia  đi bộ tới số 168 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Trang “bắc kỳ” cùng 3 nữ quái trong nhóm dàn cảnh chèo kéo mua bán dâm để móc túi lấy đi 3 ĐTDĐ Iphone  của nhóm du khách trên.

Bước đầu cơ quan công an khởi tố bắt giam Trang “bắc kỳ” cùng 6 đồng bọn về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, khởi tố cho tại ngoại 2 nữ quái trong băng nhóm trên vì đang nuôi con nhỏ; cho gia đình bảo lãnh tại ngoại hầu tra với 2 đối tượng khác. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và truy bắt những đối tượng có liên quan.