Băng nhóm hiếp dâm ra tù lại tiếp tục cưỡng bức nạn nhân để trả thù

ANTĐ - Một cô gái Ấn Độ bị 5 người đàn ông hãm hiếp 3 năm trước lại tiếp tục tố cáo nhóm người này cưỡng hiếp cô một lần nữa để trả thù, vì gia đình cô đâm đơn kiện lên tòa án.

Cô gái trẻ giấu tên đã được tìm thấy trong trạng thái quần áo bị xé rách, nằm bất tỉnh bên vệ đường thuộc thành phố Rohtak, gần New Delhi tối 13-7.

Người dân địa phương đã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện thành phố để điều trị. Khi tỉnh dậy, cô gái đã báo với cảnh sát địa phương, cô bị một nhóm 5 người đàn ông bắt cóc khi đang trên đường đến trường đại học. 5 tên này đưa cô gái lên xe ô tô và thay nhau hãm hiếp ngay trên đó.

Những người dân thuộc tầng lớp Dalits biểu tình trước cơ quan cảnh sát thành phố Rohtak

Điều đặc biệt là 5 nghi phạm này lại chính là nhóm người từng tấn công tình dục cô gái tại thành phố Bhiwani trong năm 2013.

2 tên trong đó đã bị cảnh sát bắt giữ nhưng sau đó được thả tự do, trong khi 3 tên còn lại không hề bị cảnh sát điều tra đến.

Trước sự bất công đó, gia đình cô gái đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến tòa án, yêu cầu 3 người còn lại chịu trách nhiệm với hành vi của mình và không đồng ý cho 2 nghi phạm kia được tại ngoại.  

"Các bị cáo đã liên tục đe dọa chúng tôi, yêu cầu thỏa thuận. Họ thậm chí còn đưa cho chúng tôi một khoản tiền lớn để rút đơn kiện, nhưng gia đình tôi không đồng ý. Họ là những người đàn ông thuộc đẳng cấp trên còn chúng tôi chỉ là Dalits (đẳng cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, bị kỳ thị và chỉ được làm những công việc thấp kém)”, anh trai của cô gái nói.

Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức để đòi quyền lợi cho phụ nữ nhưng dường như các vụ hiếp dâm vẫn xảy ra khá nhiều ở Ấn Độ

Anh cũng tin rằng việc gia đình vẫn giữ đơn kiện là lý do em gái mình bị hãm hiếp một lần nữa. “Chúng tôi yêu cầu cảnh sát bảo vệ nhưng không có kết quả”, người đàn ông nói.

Sau 3 năm, 5 nghi phạm là Amit, Mausam, Raju, Akash và Sandeep từ thành phố Bhiwani lại tiếp tục tấn công tình dục cô gái như cách để trả thù vì những gì gia đình cô đã làm.

Hiện tại, cảnh sát đã phát lệnh truy nã 5 nghi phạm nhưng tất cả đã bỏ trốn và 3 ngày trôi qua nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

“Chúng tôi chia thành 3 nhóm đến tận nhà của 5 nghi phạm lục soát nhưng họ đã bỏ trốn”, phó cảnh sát thành phố Rohtab Pushpa Khatri nói và không tiết lộ thêm chi tiết cuộc điều tra.