TP.HCM:

Băng nhóm giết người vì bị nói đùa là “đi khủng bố”

ANTĐ -Thấy nhóm này đi đông, nên một thanh niên buông lời nói đùa là "đi khủng bố à", tức giận nên cả bọn đã kéo nhau đánh đuổi anh này cho bỏ ghét.

Ngày 18/12, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm cùng mức án 10 năm tù đối với các bị cáo: Nguyễn Thái Ngọc (SN 1977) và Hồ Văn Tài (SN 1972). Các đồng bọn Ngô Văn Út (SN 1989), Nguyễn Văn Hải (SN 1972), Nguyễn Văn Khởi (SN 1991), Nguyễn Bá Bắc (SN 1981), Đoàn Văn Nhất (SN 1988, cùng ngụ Đồng Nai) cũng bị tuyên phạt từ 4 – 8 năm tù về tội “giết người”.

Theo án sơ thẩm, vào khoảng 15h30, ngày 8/4/2012, trên đường rủ nhau đi nhậu, Nguyễn Thanh Điền, Hồ Văn Tài, Ngô Văn Út, Hồ Văn Hải, Đoàn Văn Nhất, Nguyễn Bá Bắc, Nguyễn Văn Khởi và nhóm bạn ghé vào quán nước ở ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) trú mưa. Tại đây, lúc này trong quán có anh Thạch Văn Ngoãn, Vòng Séc Phú, Huỳnh Văn Pha đang ngồi uống nước tại quán trên.

Do quen biết với Điền là thành viên trong nhóm Nhất nên anh Ngoãn có lời nói đùa với nhóm này, “tụi bây đi đâu đông vậy, định đi khủng bố à?”. Nghe vậy, giữa Điền và Ngoãn có lời qua tiếng lại và được mọi người can ngăn. Xong cả nhóm của Nhất kéo nhau đi nhậu. Trong lúc nhậu, Ngọc kể cho mọi người biết mâu thuẫn giữa Điền và Ngoãn tại quán nước.

 

Các bị cáo tại tòa


Nghe xong, Ngọc, Bắc, Tài, Hải, Nhất, Út liền kéo nhau đến quán tìm đánh anh Ngoãn. Trên đường đi, chúng nhặt một khúc cây tràm, vỏ chai để làm hung khí. Đến nơi, băng nhóm này xông vào đánh anh Phú và anh Ngoãn. Anh Phú bỏ chạy được, còn anh Ngoãn bị chúng đuổi kịp và bị Út dùng khúc cây tràm đánh vào đầu làm nạn nhân té xuống đất. Ngọc, Tài và Hải tiếp tục tấn công đập vỏ chai vào đầu và  hông nạn nhân. Đến lúc thấy anh Ngoãn nằm bất tỉnh bọn chúng mới bỏ về.

Đến khi anh Ngoãn tỉnh dậy, không thấy ai vì bị thương nặn nên anh Ngoãn cố bò về quán nước trước đó và mọi người đưa đi cấp cứu. Qua giám định, tỷ lệ thương tật của anh Ngoãn 32%. Ngày 17/10/2012, tất cả các đối tượng đã đến cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Cho rằng, mục đích của các bị cáo chỉ là đánh nạn nhân, chứ không gây chết người nên các bị cáo có đơn kháng cáo. Xét thấy, hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, hung hãn truy đuổi người khác nên không được xem xét giảm án.