Hà Nội

Băng nhóm chuyên trộm két sắt sa lưới

ANTĐ - Vừa ra tù, không có công ăn việc làm lại cần tiền tiêu xài, Cường đã rủ một số đối tượng lập nhóm chuyên trộm két sắt và nhiều loại tài sản khác.

Thực hiện đợt cao điểm tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã giao cho các đơn vị triển khai các biện pháp, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát ngày đêm trên địa bàn, đồng thời thông báo tới công an các quận, huyện, thị xã, thị trấn… phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến từng hộ dân, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác. Riêng Phòng CSHS – CATP Hà Nội, ngay từ khi mở đợt cao điểm đã chủ động giao cho Đoàn Thanh niên của Phòng phối hợp với CBCS Đội 6, thành lập các tổ công tác tuần tra, mật phục tại các địa bàn mà các đối tượng trộm cắp có thể hoạt động gây án.

Băng nhóm chuyên trộm két sắt sa lưới ảnh 1

Ba đối tượng Cường, Quyền và Đường

Ngày 30/9 vừa qua, tổ công tác Đội 6 đã bắt giữ 4 đối tượng và làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của ổ nhóm này bao gồm: Cao Văn Cường, SN 1981, trú tại Thanh Hà, Hợp Thành, Lương Sơn, Hòa Bình; Hoàng Văn Quyền, SN 1995, trú tại Thôn 3,Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa; Võ Đức Đường, SN 1986, trú tại Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An và Nguyễn Thành Trung, SN 1992, trú tại Số 24A Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội. Cơ quan công an cũng đã thu hồi nhiều máy tính, két sắt, tiền và các tang vật có liên quan. Trong đó, Cường đã có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, Võ Đức Đường có 1 tiền án và 2 tiền sự.

Các đối tượng khai nhận: Do vừa ra tù, không có công ăn việc làm nên Cao Văn Cường đã rủ Quyền và Đường cùng lập ổ nhóm chuyên đi trộm cắp két sắt và một số tài sản như máy tính tại các công ty, xí nghiệp, xưởng sản xuất... sơ hở. Toàn bộ số tài sản lấy được, các đối tượng thuê taxi chở đến cất giấu tại nhà của Nguyễn Thành Trung, sau đó mang đi tiêu thụ, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Băng nhóm chuyên trộm két sắt sa lưới ảnh 2
Một số tài sản bị các đối tượng trộm cắp được Công an thu hồi

Ổ nhóm này khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn quận Hoàng Mai. Hiện, cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án.