TP.HCM

Băng nhóm 4 lần đột nhập trộm tài sản của 1 ngôi nhà

ANTĐ - Công an quận 4, TP.HCM cho biết, vừa khám phá, bắt giữ 1 nhóm trộm chuyện nghiệp. Đáng nói là nhóm này đã 4 lần đột nhập vào 1 ngôi nhà để lấy tài sản.

Hiện công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Trần Văn Tài (tự Tài quắn, SN 1994), Đặng Công Huy (tự Huy đuốc, SN 1999), Nguyễn Hữu đức (tự Tý Bư, SN 1975), Phan Văn Hùng (tự Hùng Ca May, SN 1974, cùng ngụ quận 4), Đoàn Văn Chương (tự Ty SN 1991, ngụ quận 1) và Lê Tấn Thanh (tự Vũ heo, SN 1989, ngụ quận 9). Các đối tượng này bị điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” và ‘tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bước đầu nhóm đối tượng khai báo là băng trộm chuyên nghiệp do Tài quắn cầm đầu.

Được biết giai đoạn cuối tháng 1/2015, một gia đình ở đường số 45, phường 6, quận 4 trình báo đã bị trộm tài sản là 4 xe gắn máy. Qua quá trình điều tra, giữa tháng 3/2015 công an quận 4 đã khởi tố vụ án, truy xét các đối tượng.

Bất ngờ mới đây, công an phường 15, quận 4 đã bắt quả tang Tài quắn khi đối tượng này đột nhập trộm tài sản ở 1 căn nhà trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4. Từ đây công an đấu tranh, Tài quắn thừa nhận cùng đồng bọn gây ra vụ trộm ở ngôi nhà đường số 45, phường 6, quận 4 như trên và công an lần lượt bắt giữ các đối tượng còn lại.

Bước đầu công an làm rõ, rạng sáng 25/1 Tài quắn chở đối tượng tên Huy ngang qua ngôi nhà ở đường số 45, phường 6, quận 4. Do phát hiện ổ khóa ngôi nhà dễ dàng bị phá nên cả 2 quay về nhà lấy đồ nghề đến, phá cửa đột nhập vào trong.

Huy đứng ngoài, còn Tài quắn vào trong nhà lấy 1 xe gắn máy rồi tẩu thoát. Thấy dễ ăn, Tài rủ Hùng quay lại ngôi nhà tiếp tục lấy trộm 1 xe khác. Ngoài ra, sau đó Huy còn rủ thêm Chương 2 lần quay lại ngôi nhà để trộm thêm 2 xe gắn máy.

Các xe trộm được, nhóm đối tượng nhờ Thạnh đem bán dùm. Các đối tượng có tiền chủ yếu sử dụng vào mục đích chơi game bắn cá.