Băng cướp “già” sa lưới

ANTĐ -Một băng cướp giật tài sản có nhiều tiền án và đã nhiều tuổi vừa bị Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) triệt phá.

Đối tượng Sơn

Ngày 13-12, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã triệt phá băng cướp gồm 4 đối tượng do tên Nguyễn Anh Sơn, 40 tuổi,  ở KV6, phường Lê Hồng Phong - Tp Quy Nhơn. Đối tượng này nổi cộm ở xóm Vườn Bông, phường lê Hồng Phong- TP Quy Nhơn với biệt danh Sơn "ba dú".

Sơn đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. Đồng bọn là các tên Mai Văn Hòa, 42 tuổi, ở phường Lê Lợi – TP Quy Nhơn, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Đăng Pho, 30 tuổi, sống lang thang đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Toàn 28 tuổi ở phường Thị Nại – Tp Quy Nhơn đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. 
Trong tháng 10 và tháng 11, nhóm đối tượng này đã gây ra 18 vụ cướp giật trên địa bàn Tp Quy Nhơn. Bọn chúng hành động ngay cả ban ngày và của cả những người bán vé số. Chị Nguyễn Thị Thành, 56 tuổi, trú tại ổ 24, KV 5, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn,  ngồi bán vé số tại đối diện công nhà tang lễ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, trên đường Phạm Ngọc Thạch. Sơn và đồng bọn dừng lại hỏi đường đi ra bến xe trung tâm, vừa hỏi, vừa giật túi xách của chị Thành, bên trong lấy 1 điện thoại Nokia cũ, 3.000.000 đồng, khoảng 50 tờ vé số.
Vụ việc đang được Công an thành phố Quy Nhơn điều tra, mở rộng.