Băng cướp chuyên sử dụng súng và bình xịt hơi cay sa lưới

ANTĐ - Để thực hiện các phi vụ cướp, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, nhóm côn đồ đã trang bị cho mình nhiều loại hung khí, trong đó có bình xịt hơi cay và súng gây kinh sợ cho các nạn nhân. 
Đêm kinh hoàng như trở về từ cõi chết

Đã hơn nửa tháng qua, nhưng hầu như ngày nào bà Lê Thị Thanh Thúy (ở thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị một vài lần giật mình thoảng thốt bởi trong đầu lởn vởn hình ảnh nhóm cướp táo tợn, chĩa súng vào đầu đòi giết, rồi cướp chiếc xe máy của bà tẩu thoát. Thuật lại câu chuyện với cơ quan điều tra nhưng gương mặt của bà vẫn còn thất thần, kinh hãi: Lúc đó, khoảng 18h30, ngày 13-5, bà Thúy điều khiển chiếc xe máy mang biển số 76V2 – 0365 từ công ty về nhà, đến đoạn đường vắng dưới chân cầu Trường Xuân, thuộc tổ 1, phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) thì bị một nhóm đối tượng xông ra từ bụi rậm chặn đường, xịt hơi cay vào mặt. Cùng lúc đó, nhóm đối tượng tiếp tục khống chế, chĩa súng vào đầu bà Thúy đe dọa: “Im không tao giết chết”.

Băng cướp chuyên sử dụng súng và bình xịt hơi cay sa lưới ảnh 1
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an


Sợ bị giết, bà Thúy không dám phản kháng hay tri hô… Sau đó, nhóm đối tượng lôi bà Thúy vào đường hẻm, lục lấy 100.000 đồng, 1 điện thoại di động và cướp chiếc xe máy tẩu thoát. Khi nhóm cướp vừa đi, bà Thúy chạy lên đường, vừa tri hô vừa run sợ, thấy vậy người đi đường đưa bà đến trụ sở công an báo cáo sự việc. 
Trước đó vài ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận đơn trình bày sự việc bị cướp điện thoại dưới chân cầu Trà Khúc 2 của chị Hoàng Thị Diễm My ở phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi). Chị My cho biết: Lúc đó khoảng 19h, chị điều khiển chiếc xe máy mang biển số 59G1 – 134.72, trên đoạn đường dưới chân cầu Trà Khúc 2, khi đó chị vừa điều kiển xe vừa nghe điện thoại thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy rồ ga từ phía sau phóng tới giật chiếc điện thoại Iphone 4S tẩu thoát… 

Linh hoạt điều tra từ thông tin mới

Sau khi tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra CATP Quảng Ngãi đã báo sự việc với đồng chí Trưởng CATP Quảng Ngãi và trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Tổ chức mạng lưới trinh sát phối hợp với công tác xác minh, lần theo dấu vết, manh mối nhóm cướp. 

Trong khi đang rà soát nhóm cướp thì khoảng 19h30, ngày 15-5 (hai ngày sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn dưới cầu Trường Xuân), CATP Quảng Ngãi tiếp tục tiếp nhận đơn trình báo bị mất xe của anh Trần Văn Hiếu, trú tại xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức. Đêm đó, anh Hiếu để xe máy mang biển số 76X1 – 6678 trước tiệm bi-a Thủy Tiên 2, đường Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) thì bị đối tượng trộm bẻ khóa dắt trộm tẩu thoát. 

Băng cướp chuyên sử dụng súng và bình xịt hơi cay sa lưới ảnh 2
Tang vật vụ án


Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định rất có thể nhóm cướp và trộm có sự liên kết với nhau. Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường – Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Quảng Ngãi cho biết: Qua xác minh và bằng biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm xảy ra vụ trộm xe máy, chúng tôi cử 3 tổ trinh sát tổ chức phục kích tại các điểm nghi vấn trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Đúng 9h sáng ngày 16-5, tổ trinh sát tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã bắt được một đối tượng đang sử dụng chiếc xe máy vừa bị mất trộm đêm ngày 15-5 mang biển số 76X1 – 6678. Đối tượng là Trịnh Ngọc Thịnh (SN 1996), trú tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. 

Nhóm cướp có súng và bình xịt hơi cay "xộ khám"

Tại cơ quan điều tra, Thịnh cúi đầu nhận khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Sau khi bắt được Thịnh, đồng bọn của y cũng đã lộ diện. Lần lượt 4 đối tượng gồm: Trần Văn Đoan (SN 1991, trú tại xã Nghĩa Lâm), Lê Văn Công (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa), Huỳnh Hà Phương (SN 1996, trú tại phường Quảng Phú) và Nguyễn Thanh Long (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) đã bị CATP Quảng Ngãi bắt ngay sau đó.

Qua mở rộng điều tra cơ quan Công an đã làm rõ, Thịnh và đồng bọn chính là băng cướp táo tợn có súng và bình xịt hơi cay.

Để uy hiếp nạn nhân và thực hiện trót lọt các phi vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản, nhóm đối tượng này đã trang bị hung khí, bình xịt hơi cay và súng. Tuy nhiên súng của nhóm đối tượng này không phải là súng thật mà là súng giả. Vì đêm tối, bị hại sẽ không biết súng giả nên nhóm này chủ yếu “hành động” vào ban đêm. Đa phần nhóm cướp này đều nhằm vào phụ nữ hay đi qua các đoạn đường vắng vào ban đêm như cầu Trường Xuân và Trà Khúc (TP Quảng Ngãi).

Theo hồ sơ từ đầu tháng 5-2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện 1 vụ cướp xe máy, 3 vụ cướp giật Iphone 4S… và 1 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Trong số nhóm đối tượng này Trịnh Ngọc Thịnh là đối tượng cầm đầu mới đi giáo dưỡng về. Qua điều tra, ngoài thực hiện các vụ cướp và trộm tại TP Quảng Ngãi nhóm cướp này còn thực hiện hành vi ở tại một số địa bàn miền núi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Chỉ trong thời gian ngắn 3 ngày (13-5 đến 16-5), với sự nỗ lực hết mình, cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, CATP Quảng Ngãi đã nhanh chóng triệt phá nhóm cướp nguy hiểm này, thu lại tài sản trả cho bị hại, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.