Peru khám xét nhà cựu Tổng thống Toledo vì nghi tham nhũng

Peru khám xét nhà cựu Tổng thống Toledo vì nghi tham nhũng

ANTD.VN - Giới chức Peru cho biết, họ đã lục soát nhà riêng của cựu Tổng thống Alejandro Toledo do có cáo buộc ông này nhận hối lộ từ một công ty xây dựng lớn đang bị điều tra trong một bê bối tham nhũng “khủng” ở Brazil.
Vũ khí IS sản xuất ở Mosul đạt tiêu chuẩn quân đội

Vũ khí IS sản xuất ở Mosul đạt tiêu chuẩn quân đội

ANTD.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang sản xuất vũ khí ở quy mô lớn và phức tạp tại thành phố Mosul. Những vũ khí này thậm chí phù hợp với cả các tiêu chuẩn quân đội và mang phong cách riêng của tổ chức khủng bố.
Bằng chứng chống lại Mourinho trong "vụ Carneiro"

Bằng chứng chống lại Mourinho trong "vụ Carneiro"

ANTĐ - Trong lúc Chelsea tuyên bố sẵn sàng ủng hộ HLV Jose Mourinho liên quan đến vụ việc của nữ nhân viên y tế, Eva Carneiro, giới truyền thông vừa tiết lộ những bằng chứng cho thấy bác sỹ của The Bleus đã đúng khi làm nhiệm vụ của mình. 
Syria: Mỹ không kích khiến 32 dân thường thiệt mạng

Syria: Mỹ không kích khiến 32 dân thường thiệt mạng

ANTĐ -  Ít nhất 32 dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ đã thiệt mạng trong những đợt không kích của Mỹ chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Tổng cộng 533 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch chống khủng bố của Mỹ bắt đầu từ tháng 6.
Cảnh sát Donetsk đưa bằng chứng, tố quân đội Ukraine thảm sát dân thường

Cảnh sát Donetsk đưa bằng chứng, tố quân đội Ukraine thảm sát dân thường

ANTĐ - Ngày 7-10, cảnh sát trưởng khu vực của DPR, Igor Miroshnichenko cho biết, các nhà điều tra đã có bằng chứng về việc quân đội Ukraine tham gia vào vụ thảm sát nhiều dân thường tại làng Kommunar, gần thành phố Donetsk, thủ đô của nước Cộng hòa tự xưng là nhân dân Donetsk (DPR) ở miền đông Ukraine.
Được trả tự do sau 6 năm bị kết án tử

Được trả tự do sau 6 năm bị kết án tử

ANTĐ - Trong 6 năm bị kết án tử hình đến 2 lần, cuối cùng, ngày 22-8-2014, Nian Bin (38 tuổi), cũng được Tòa án nhân dân tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) ra phán quyết phóng thích vì không đủ bằng chứng buộc ông tội giết người.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Phương Tây đang tiếp tục chiến dịch “bôi nhọ” Moscow

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Phương Tây đang tiếp tục chiến dịch “bôi nhọ” Moscow

ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn quốc tế Rossiya Segodnya diễn ra hôm nay (29/7), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng các cường quốc phương Tây đang tiếp tục “bôi nhọ thanh danh” của Nga khi cáo buộc Moscow cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân nổi dậy ở phía đông Ukraine.
Xác định máy bay Su-25 của Ukraine bay sát máy bay MH17 ?

Xác định máy bay Su-25 của Ukraine bay sát máy bay MH17 ?

ANTĐ - Ngày 21-7, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Andrei Kartapolov cho biết, theo dữ liệu không quân Nga thu được cho thấy, máy bay Su-25 của Ukraine bay sát với máy bay MH17 vào ngày nó bị rơi ở miền đông Ukraine. 
Malaisia khắc phục hậu quả vụ máy bay MH17

Malaisia khắc phục hậu quả vụ máy bay MH17

ANTĐ - Trong bài phát biểu, Thủ tướng Malaisia Najib Razak lên án hành vi tội ác và thúc giục giải quyết vấn đề liên quan đến các nạn nhân, thúc giục các bên liên quan không cản trở xâm phạm các bằng chứng để tiến hành điều tra minh bạch, yêu cầu thủ phạm bắn hạ máy bay phải đưa ra xét xử.