Bảng C, 8h ngày 15-6: Bờ Biển Ngà-Nhật Bản: Lấy nhu chế cương

ANTĐ - Đối mặt với đội bóng giàu thể lực và không ít ngôi sao hàng đầu thế giới như Bờ Biển Ngà là thách thức rất lớn với Nhật Bản. Mặc dù vậy, đại diện của châu Á cho thấy họ có đủ khả năng để khuất phục “Voi chiến”. 

Bờ Biển Ngà chưa bao giờ vượt qua vòng đấu bảng, nhưng nếu đánh bại thầy trò HLV Alberto Zaccheroni, họ có thể thắp sáng hy vọng tại bảng đấu có thêm sự hiện diện của Colombia và Hy Lạp. Sau những lần chỉ cán đích ở vị trí thứ ba tại vòng bảng của World Cup 2006 và World Cup 2010, đội bóng của châu Phi hy vọng thế hệ vàng của anh em nhà Yaya và Kolo Toure, Didier Drogba hay Didier Zokora sẽ giúp Bờ Biển Ngà cải thiện thành tích ở giải đấu năm nay.

Trong khi “Voi chiến” sở hữu những tên tuổi hàng đầu như Toure, Drogba, Gervinho, Wilfried Bony và Salomon Kalou, Nhật Bản cũng có không ít những cầu thủ khôn khéo như Hiroshi Kiyotake, Shinji Kagawa, Keisuke Honda và Shinji Okazaki. Cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Nhật Bản sẽ là màn va chạm giữa các phong cách và lối chơi khác nhau. Nhật Bản là đội bóng trẻ, nhanh nhẹn và luôn đá với tốc độ cao, nhưng Bờ Biển Ngà sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và sự từng trải của rất nhiều cầu thủ ở châu Âu.