Tìm giải pháp kiểm soát lạm thu

Tìm giải pháp kiểm soát lạm thu

ANTĐ - Trước hàng loạt thông tin phản ánh trên báo chí về việc thu chi mỗi nơi một mức với nhiều khoản thu phát sinh không rõ mục đích, nằm ngoài quy định, chiều 19-9, lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội đã họp khẩn để tìm biện pháp kiểm soát tình trạng nói trên.
Trên lưng trời có... “hội”

Trên lưng trời có... “hội”

ANTĐ - Đêm trăng ngàn ở Lao Chải dường như sáng hơn mọi bận. Ánh trăng tỏ rõ từng gương mặt trẻ thơ lem luốc hội tụ ở sân trường. Có lẽ, hiếm khi bản và trường học được vui như hôm nay. Một đêm trăng đặc biệt, đổ tất cả ánh sáng xuống sương mờ phủ lên từng nấc thang núi ở Mù Cang Chải, Yên Bái.
Lại lo đóng góp đầu năm

Lại lo đóng góp đầu năm

ANTĐ - Sau không khí tưng bừng của ngày khai giảng năm học mới, mối quan tâm của các gia đình có con đi học là các khoản đóng góp đầu năm. Trước bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao, không ít khoản thu thỏa thuận trong trường học đã tăng gấp đôi.
Không được thu phí của học sinh

Không được thu phí của học sinh

ANTĐ - Ngày 12-8, Hà Nội chính thức công bố các khoản thu chi trong nhà trường vào năm học mới. Điểm mới là những khoản thu để chi cho công tác bảo vệ, vệ sinh, an ninh, trông giữ xe đạp các trường tự cân đối trong nguồn kinh phí được giao, tuyệt đối không được thu của học sinh.
Thu phí phải được phụ huynh nhất trí

Thu phí phải được phụ huynh nhất trí

ANTĐ - Trước ngày tựu trường 2 ngày, các trường học ở Hà Nội vẫn đang chờ hướng dẫn các khoản thu chi năm học mới 2011-2012. Mặc dù năm học mới này học phí chưa tăng nhưng nhiều phụ huynh vẫn lo lắng về các khoản thu phát sinh. Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở GD-ĐT Hà Nội đã trao đổi về nội dung này.