Ban tổ chức thừa nhận thiếu sót khi "lãng quên" nhiều VĐV, HLV xuất sắc

ANTD.VN - Ban tổ chức cuộc bầu chọn thừa nhận "có sự cẩu thả" và xin "rút kinh nghiệm" khi bản danh sách đề cử VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2017 có nhiều thiếu sót.

Sáng 28-12, ban tổ chức cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2017 tiến hành phát phiếu bầu chọn cho 200 phóng viên, nhà báo thể thao uy tín để tìm ra và vinh danh những gương mặt ưu tú nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua.

Tuy nhiên, trong danh sách đề cử lại thiếu đi nhiều cái tên nổi bật. Đơn cử như ở hạng mục VĐV tiêu biểu, võ sỹ hạng 61kg nữ Nguyễn Thị Ngoan (quê Hà Nội) - người mở trang sử mới cho karatedo Việt Nam khi giành HCV đối kháng thế giới đầu tiên hay Nguyễn Thị Thật - tay đua đã giành cả 2 HCV cá nhân cho tuyển xe đạp Việt Nam tại SEA Games 29, đều vắng mặt. 

Tuyển điền kinh có một năm chói sáng nhưng lại không có đề cử HLV tiêu biểu

Đáng chú ý ở hạng mục đề cử HLV tiêu biểu không có bất cứ ứng viên nào đến từ điền kinh - đội tuyển có thành tích chói sáng nhất năm 2017 khi lần đầu tiên đoạt 17 HCV để lật đổ thế thống trị của điền kinh Thái Lan ở SEA Games.

Chia sẻ trước thắc mắc của báo chí, ông Hoàng Mạnh Cường - Phó vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2, Tổng cục TDTT cho biết không nhận được bất cứ văn bản nào của ban tổ chức hay Tổng cục TDTT đề nghị đề cử VĐV, HLV cho cuộc bầu chọn.

VĐV giành 3 HCV, phá kỷ lục SEA Games 29 Nguyễn Thị Huyền ôm chầm lấy HLV Vũ Ngọc Lợi chia sẻ hạnh phúc và lòng biết ơn khi cán đích

"Đến hôm nay tôi mới được thấy danh sách đề cử và thật sự cũng rất bất ngờ. Nhiều HLV điền kinh như Nguyễn Thị Thanh Hương (người đào tạo Lê Tú Chinh giành 3 HCV SEA Games 29-pv) hay Vũ Ngọc Lợi (người đào tạo Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games 29-pv) rất xứng đáng lại không có tên?!", ông Hoàng Mạnh Cường nói.

Một đại diện ban tổ chức cho biết trước khi tiến hành bầu chọn đã gửi công văn tới các vụ, liên đoàn, bộ môn đề nghị đề cử VĐV, HLV. "Tuy nhiên có thể do công văn thất lạc nên bên điền kinh chưa nhận được, chúng tôi sẽ cho kiểm tra", vị này nói.

Kỳ tích "giành HCV đối kháng thế giới đầu tiên cho karatedo Việt Nam" của Nguyễn Thị Ngoan bị "lãng quên" trong cuộc bầu chọn

Đại diện ban tổ chức cũng thừa nhận "có sự cẩu thả trong việc lên danh sách ứng viên ở các hạng mục" như phê bình của báo chí, đồng thời hứa rút kinh nghiệm ở cuộc bầu chọn năm sau. "Ở cuộc bầu chọn tới, ngoài đề cử từ các liên đoàn, bộ môn, chúng tôi sẽ tiến hành trưng cầu ý kiến, đề cử từ báo chí", đại diện BTC cho hay.

Xử lý việc nhiều VĐV, HLV xuất sắc nhưng không được đề cử, ban tổ chức cho biết đại biểu được phép điền tên các VĐV, HLV mà mình cho là xứng đáng, không nhất thiết phải có trong danh sách đề cử "vì trong điều lệ không cấm".

Tại cuộc bầu chọn, những cái tên "bị lãng quên" trong danh sách đề cử của ban tổ chức như Nguyễn Thị Ngoan, HLV Vũ Ngọc Lợi, HLV Nguyễn Thị Thanh Hương... vẫn được nhiều đại biểu điền tên nhờ đóng góp xứng đáng của mình trong năm qua. Song không thể phủ nhận, sự thiếu sót trong khâu chuẩn bị của ban tổ chức đã làm giảm giá trị, sự công bằng của cuộc bầu chọn lâu đời, uy tín bậc nhất của làng thể thao Việt Nam.