Ban tổ chức “Nữ hoàng Biển” kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn

ANTĐ - Bị thu hồi giấy phép tổ chức ngay trước vòng bán kết, Ban tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013” đã khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn. 

“Nữ hoàng Biển 2013” bất ngờ bị thu hồi giấy phép tổ chức

Vụ kiện đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thụ lý và đưa ra xét xử vào hôm nay 18-3. Theo đó, phía nguyên đơn cho rằng việc việc cơ quan quản lý văn hóa bất ngờ thu hồi giấy phép tổ chức cuộc thi khi đơn vị này chưa có sai phạm gì đã khiến ban tổ chức bị thiệt hại trên 7 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Lê Minh Tuấn – Phó phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định: Ban tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng Biển 2013” đã có nhiều sai phạm từ khâu xét duyệt hồ sơ đến khâu chấm thi và việc rút giấy phép được thực hiện theo Nghị định 79 quy định về biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Được biết trong các sai phạm dẫn đến việc Cục rút giấy phép tổ chức cuộc thi có việc tổ chức thi sơ tuyển ở 3 khu vực nhưng không thành lập Ban giám khảo. Hiện ông Lê Minh Tuấn cùng luật sư Trần Đình Triển – người được ủy quyền bảo vệ lợi ích của Cục Nghệ thuật Biểu diễn trước tòa đã có mặt tại Nha Trang để tham dự phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện này. Đây cũng là lần đầu tiên có một cuộc thi nhan sắc kiện cơ quan quản lý văn hóa ra tòa.