Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam" phủ nhận tin đồn lộ câu hỏi ứng xử

ANTD.VN -  Tại cuộc họp báo diễn ra sau đêm chung kết, Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016” nhận được câu hỏi chất vấn về nghi án lộ câu hỏi của phần thi ứng xử và đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
Tại cuộc họp báo diễn ra sau đêm chung kết, Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016” nhận được câu hỏi chất vấn về nghi án lộ câu hỏi của phần thi ứng xử và đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
Tại cuộc họp báo diễn ra sau đêm chung kết, Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016” nhận được câu hỏi chất vấn về nghi án lộ câu hỏi của phần thi ứng xử và đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
Tại cuộc họp báo diễn ra sau đêm chung kết, Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016” nhận được câu hỏi chất vấn về nghi án lộ câu hỏi của phần thi ứng xử và đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
Tại cuộc họp báo diễn ra sau đêm chung kết, Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016” nhận được câu hỏi chất vấn về nghi án lộ câu hỏi của phần thi ứng xử và đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Ít giờ trước khi diễn ra đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2016”, chủ nhân của một tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook bất ngờ đăng tải danh sách 8 câu hỏi được người này cho là “lộ câu hỏi ứng xử”. Các câu hỏi này có nội dung trùng khớp với câu hỏi mà Top 5 thí sinh nhận được tại phần thi ứng xử diễn ra trong đêm chung kết sau đó.

Ví dụ câu hỏi: “Bạn nghĩ gì về toàn cầu hóa? Được và mất? Phải làm gì để không biến thành một người khác?” khá giống với câu hỏi ứng xử mà thí sinh Phạm Thủy Tiên nhận được: "Làm sao để trong thời đại toàn cầu hóa, người con gái Việt Nam vừa có thể hội nhập mà vẫn giữ được nét riêng”.

Hay câu hỏi: “Nếu đoạt giải tại cuộc thi này, em có nghĩ đó là cơ hội tốt cho sự khởi nghiệp của mình hay không?” giống với câu hỏi ứng xử mà thí sinh Huỳnh Thị Thùy Dung nhận được: “Liệu cuộc thi Hoa hậu có phải bước khởi nghiệp của các thí sinh hay không?”.

Ngay như câu hỏi mà tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được tại phần thi ứng xử: “Nhiều bạn trẻ lấy việc làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống. Bạn có đồng tình với phương châm đó không?” cũng khá giống với 1 trong 8 câu hỏi nằm trong “bộ đề thi” ứng xử bị cho là lộ: “Quan điểm của em về việc chê trách giới trẻ hiện nay trong việc hưởng thụ tối đa cuộc sống?’.

Tuy nhiên trước nghi vấn đặt ra về việc lộ câu hỏi thi ứng xử, đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016” đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Theo đó, đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết trước đêm chung kết, thí sinh được tập huấn các chuyên đề và câu hỏi trong đêm thi là nằm trong các chuyên đề đó. Vị này cũng khẳng định không có bất cứ thí sinh nào biết trước nội dung câu hỏi ứng xử.

Liên quan đên việc chọn người đẹp Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu, nhà sử học Dương Trung Quốc với tư cách trưởng Ban giám khảo cuộc thi chia sẻ, Ban giám khảo đã làm việc độc lập, lắng nghe mọi ý kiến từ dư luận và báo chí nhưng không bao giờ để bị chi phối bởi bất kỳ ý kiến nào.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc thì Ban giám khảo cuộc thi có ý kiến độc lập của riêng mình và chịu trách nhiệm về kết quả chung cuộc, đồng thời việc chọn Hoa hậu đã bám sát yêu cầu của cuộc thi và kết quả này dựa trên số phiếu tổng của các thành viên giám khảo. “Chúng tôi có áp lực phải làm hết sức khách quan, hết sức trách nhiệm, còn kết quả cuối cùng cứ để dư luận xã hội đánh giá”  - vị trưởng Ban giám khảo khẳng định.

Xung quanh kết quả chấm chọn của Ban giám khảo, đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016” chia sẻ thêm, kết quả chọn Hoa hậu được 6/7 giám khảo đưa ra ý kiến chung, chỉ có 1 giám khảo đưa ra thí sinh khác. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn được tất cả hội đồng giám khảo đồng thuận.