Bán thuốc giả, lĩnh án

ANTĐ - Ngày 5-1, CATP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 3 phát hiện xe ô tô BKS: 88K-2060 do Phạm Văn Cường (trú ở huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) điều khiển chở 100 hộp đông dược nhãn hiệu Tràng Vị Khang không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Vũ Thị Thêm (ngoài cùng bên trái) được khởi tố tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ

Truy tìm chủ sở hữu, CQĐT đã làm rõ 100 hộp thuốc Tràng Vị Khang đó do Nguyễn Phương Hoa (SN 1979), trú ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa bán cho Lê Hữu Cương (SN 1983), trú ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc với giá 150.000 đồng/hộp. Tiếp đó, sáng 6-5, tại phố Lương Định Của, quận Đống Đa, CQĐT bắt quả tang Nguyễn Phương Hoa và Đào Văn Long (SN 1963), trú phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đang giao dịch 100 hộp thuốc Tràng Vị Khang khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trưng cầu giám định và qua xác nhận của Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Đông Á - đơn vị độc quyền nhập khẩu, phân phối mặt hàng tân dược này cho thấy, cả 2 lô hàng trên đều là thuốc giả… Từ lời khai của Hoa và Long, CQĐT tiếp tục bắt giữ Vũ Thị Thêm (SN 1982, trú ở thôn Từ Đồng, xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên), đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán thuốc giả này.

Trong quá trình điều tra và ngay tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10-9, các đối tượng liên quan đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 6-2010, tại chợ Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Thêm quen và được một người đàn ông (không rõ lai lịch) cho biết sẵn sàng cung cấp thuốc Tràng Vị Khang giá rẻ do Trung Quốc sản xuất. Về Hà Nội, Thêm bắt mối tiêu thụ thuốc giả với Hoa.

Từ tháng 7-2010 đến tháng 1-2011, Thêm đã 5 lần bán thuốc giả cho Hoa với tổng số 400 hộp, tương đương 72 triệu đồng giá trị thuốc Tràng Vị Khang thật. Cơ quan tiến hành tố tụng đã cáo buộc Thêm, Hoa và Long theo cùng tội danh tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo Điều 157-BLHS.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án và từ nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Vũ Thị Thêm 30 tháng tù, Nguyễn Phương Hoa 36 tháng tù, nhưng cả 2 đều được hưởng án treo. Riêng Đào Văn Long vì có nhân thân xấu nên phải nhận 24 tháng tù giam cùng tội danh mà VKS truy tố.