Bản quyền Ngoại hạng Anh: Vẫn chưa ngã ngũ

ANTĐ - Đại diện các Đài vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào cơ hội được chia sẻ 2 gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh (EPL) hiện thuộc sở hữu của Canal+, mặc cho phía K+ vừa chính thức khẳng định sẽ có bản quyền EPL trong 3 mùa tới.

Các Đài vẫn lạc quan chờ phản hồi từ phía Canal+

“Canal+ phải trả lời”

Trong thông báo gửi đi chiều 7-3, K+ cam kết “các khách hàng sử dụng dịch vụ HD+ của K+ sẽ được thưởng thức toàn bộ giải EPL, đồng thời sẽ có hơn 1.000 trận đấu các giải EPL, VĐQG Tây Ban Nha, VĐQG Italia, Champions League, Europa League… và nhiều giải đấu khác trong 3 mùa giải tới”. Động thái trên của K+ có thể hiểu như một lời khẳng định đã có trong tay bản quyền EPL trong 3 mùa giải tới, đồng nghĩa đã được Canal+ chuyển giao 2 gói độc quyền. Thế nhưng, phản ứng trước thông tin trên, đại diện các Đài còn lại vẫn tỏ ra khá lạc quan, hy vọng vào thay đổi phút chót.

Ông Vũ Quang Huy, Phó TGĐ Đài VTC trong cuộc trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều qua (8-3) nói: “Hiện tại tôi chưa thể bình luận gì về thông báo của K+, nhưng VTC và các Đài vẫn vững quan điểm chống độc quyền như đã thống nhất. Theo luật, bản quyền EPL thuộc về đất nước nào thì các Đài nước đó có quyền thỏa thuận, chia sẻ. Hiện đơn vị nắm bản quyền 2 gói độc quyền EPL trên lãnh thổ Việt Nam - Canal+ vẫn chưa khẳng định đã chuyển giao cho bất cứ đối tác cụ thể nào, đồng nghĩa kiến nghị được chia sẻ của Ban điều hành đàm phán có hy vọng được chấp thuận. Hiện VTC vẫn đang chờ phản hồi từ Canal+ và họ sẽ phải trả lời”. Một thành viên Ban điều hành đàm phán cũng bày tỏ lạc quan: “Hiện tại, Canal+ đang nắm giữ nội dung bản quyền và các đài ở Việt Nam có quyền mua lại nếu hai bên đạt được thỏa thuận. Phía VTV cũng đã khẳng định sẽ làm quyết liệt vụ này nên chúng tôi rất yên tâm và sẽ đi theo những bước tiếp theo của VTV”.

Chờ động thái quyết liệt của VTV

Trên lý thuyết, hy vọng được chia sẻ EPL của các Đài vẫn còn, bởi chính K+ trong thông báo phát đi ngày 7-3 chỉ tuyên bố sẽ phát sóng EPL 3 mùa tới chứ không khẳng định sẽ độc quyền. Thậm chí không loại trừ khả năng, nếu Canal+ chấp thuận, các đài và K+ sẽ cùng có quyền phát sóng EPL nếu đạt được thỏa thuận. Hầu hết các Đài đều đang một mặt chờ câu trả lời từ Canal+, mặc khác chờ xem động thái quyết liệt từ phía VTV - như khẳng định của chính lãnh đạo Đài này. Đại diện một Đài truyền hình phía Nam cho rằng, với 51% cổ phần, VTV đủ thẩm quyền quyết định nội dung phát sóng của K+ (cụ thể là EPL) và cũng có quyền can thiệp nếu K+ cố ý “xé rào”.

Trong khi đó, Phó TGĐ Đài VTC Vũ Quang Huy nêu quan điểm: “Nếu trường hợp K+ vẫn khăng khăng độc quyền chính là đã tự đi ngược với chỉ đạo “chống độc quyền” và “tất cả vì lợi ích khán giả” của Bộ Thông tin - Truyền thông, và chắc chắn họ sẽ phải giải trình cũng như chịu trách nhiệm về hành vi đó”. Mọi nhất cử nhất động lúc này của VTV sẽ quyết định đến thành công hay thất bại của cuộc phát động “chống độc quyền” EPL. Cần phải nhắc thêm, việc các Đài hờ hững với gói kém hấp dẫn mà IMG rao bán (dù đã hạ giá) như một động thái cứng rắn gửi đến IMG – đơn vị nắm quyền phân phối EPL tại Việt Nam, đồng thời cũng là thông điệp cần được chia sẻ EPL.