Ban QLDA xây dựng CATP Hà Nội: Hoàn thành 5 công tác trọng tâm có ý nghĩa "đột phá"

ANTĐ - Sáng 22-1, Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu và chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cấp ủy, chỉ huy cùng toàn thể CBCS Ban QLDA xây dựng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác.

Đặc biệt thực hiện 5 công tác trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” mà Ban QLDA xây dựng CATP đạt được gồm: Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo kiện toàn, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả đi đôi với điều chỉnh; bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Triển khai xây dựng và thực hiện tốt các quy định điều lệnh, chấn chỉnh tác phong công tác; nâng cao văn hóa ứng xử trong quan hệ tiếp xúc, xây dựng người chiến sĩ Công an Thủ đô văn hóa, thân thiện trong lòng dân.

Năm 2015, nhiều tập thể, cá nhân Ban QLDA xây dựng CATP được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng thưởng nhiều danh hiệu, Bằng khen, Giấy khen...

Chỉ đạo xây dựng, đổi mới quy chế làm việc nhằm nâng cao chất lượng; Bên cạnh đó cấp ủy, Chỉ huy của Ban QLDA xây dựng cũng luôn quan tâm chỉ đạo đối với các dự án xây dựng đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và thường xuyên đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực nhằm tạo sự “đột phá”…

Trong năm 2015, Ban QLDA xây dựng CATP đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị… của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội gắn liền với sơ kết, tổng kết các chuyên đề, kế hoạch công tác xây dựng Đảng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy CATP.

Đồng thời triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phát động đoàn viên, thanh niên CATP ủng hộ quỹ hộ trợ thanh niên Công an Thủ đô; cử cán bộ tình nguyện cùng đoàn của CATP tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Hội phụ nữ, ban chấp hành Công đoàn trong đơn vị luôn chăm lo đến đời sống của các cán bộ hội viên, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS và người lao động.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015, tập thể CBCS Ban QLDA xây dựng đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng thưởng nhiều danh hiệu, Bằng khen, Giấy khen…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng chúc mừng và biểu dương những thành tích của tập thể, cá nhân Ban QLDA xây dựng CATP đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ đạo đơn vị khắc phục những mặt còn hạn chế; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 như: triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung, nhiệm vụ trong chương trình công tác công an; chương trình công tác đảm bảo Hậu cần – Kỹ thuật, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá mà CATP đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ CATP trong công tác hoàn thiện thủ tục xây dựng, thanh quyết toán; chủ động tổ chức kiểm tra các công trình, dự án xây dựng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị, tập trung chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, không để CBCS xảy ra sai phạm…

Tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã trao tặng phần thưởng cho tập thể, cá nhân CBCS Ban QLDA xây dựng CATP đạt được trong năm 2015.