Bình Thuận:

Bạn nhậu cầm dao quyết tử, 1 chết, 1 bị thương

ANTĐ - Vì mâu thuẫn trong bàn nhậu, 2 người đàn ông mỗi người 1 con dao quyết chiến vớii nhau. Hậu quả 1 người chết và 1 người trả giá bằng án tù
Chiều 14-5, TAND  tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 12 năm tù giam đối với bị cáo Ngô Văn Thanh (SN 1973, quê xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, tạm trú xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) can tội “giết người”.
Bạn nhậu cầm dao quyết tử, 1 chết, 1 bị thương ảnh 1
Bị cáo Ngô Văn Thanh trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 sáng  1/8/2012, Thanh tổ chức uống rượu tại nhà với một số người bạn gồm: Lê Quang Vân, Trần Thanh Tùng (Mến), Trương Quốc Hảo, Nguyễn Văn Phú, Trần Minh Thương và Bùi Văn Sánh (cùng trú ở địa phương). Đến khoảng 12h cùng ngày, Ngô Xuân Định (SN 1976, trú tại địa phương) đi ngang qua và được Thanh mời vào nhà, cùng ngồi uống rượu.

Trong quá trình uống rượu, Định đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Hảo nên Thanh bảo Định đi về.  Sau đó, giữa Thanh và Định đã xảy ra xô xát, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Định về nhà lấy 1 con dao đi đến trước cổng chửi bới, thách thức và đòi đánh nhau với Thanh. Trong lức nóng giận và không kiềm chế được bản thân, Thanh đã cầm 1 con dao từ trong nhà bếp, xông ra để nghênh chiến. Cả Thanh và Định cùng lao vào, dùng dao chém nhau.

Thanh đã dùng dao đâm và chém trúng vùng ngực, mặt và vai của Định. Do vết thương quá nặng, Định đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y Phú Quý.  Ông Thanh cũng bị thương và được đưa đi điều trị tại bệnh viện quân y Phú Quý, vài ngày sau thì xuất viện. Theo kết luận giám định pháp y thương tích của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận thì Thanh bị thương tật 13% tạm thời.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi gây ra cái chết cho Ngô Xuân Định. Xét thấy, nguyên nhân xảy ra vụ án một phần là do lỗi của nạn nhân Định, bản thân bị cáo Thanh chưa từng có tiền án, tiền sự nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Ngoài mức án trên, bị cáo Thanh phải có trách nhiệm bồi thường những tổn thất về vật chất, tinh thần và số tiền nuôi dưỡng 1,2 triệu đồng/tháng cho 2 người con của nạn nhân Định đến khi trưởng thành.