Sẽ sớm giải quyết đất dịch vụ cho dân

Sẽ sớm giải quyết đất dịch vụ cho dân

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa trả lời các kiến nghị của cử tri trước thềm kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XIV. Nhiều vấn đề bức xúc liên quan tới đô thị, nhà đất đã được thành phố giải đáp, làm rõ và cam kết các giải pháp xử lý, khắc phục tồn tại.

Hơn 2.000 căn nhà tái định cư đang để trống

Hơn 2.000 căn nhà tái định cư đang để trống

ANTĐ - Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố còn đến 2.056 căn nhà chung cư tái định cư đang để trống, chưa có quyết định, văn bản bố trí cho dân. 
Mua nhà tái định cư trả dần trong 10 năm

Mua nhà tái định cư trả dần trong 10 năm

ANTĐ - Ngày 4-7, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về chính sách bán nhà tái định cư (TĐC) theo phương thức trả dần cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC trên địa bàn thành phố.
Không chấp thuận Keangnam “giao lại” tòa nhà

Không chấp thuận Keangnam “giao lại” tòa nhà

ANTĐ - Hôm qua, 3-4, ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, TP không chấp thuận đề xuất nhờ UBND TP Hà Nội tìm giúp quản lý chung cư Keangnam của chủ đầu tư Keangnam - Vina. 
Nhiều sai phạm tại dự án Vân Canh

Nhiều sai phạm tại dự án Vân Canh

ANTĐ - Thanh tra TP Hà Nội vừa phát hiện hàng loạt sai phạm có tính chất “điển hình” như làm sai quy hoạch, thiết kế cơ sở, bán nhà không qua sàn giao dịch, nợ đọng tiền sử dụng đất... tại dự án Khu đô thị mới Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội).
Lối thoát cho doanh nghiệp bất động sản?

Lối thoát cho doanh nghiệp bất động sản?

ANTĐ - Ế ẩm do thị trường trầm lắng, một số doanh nghiệp đang muốn bán căn hộ chung cư thương mại cho thành phố để làm nhà tái định cư. Xung quanh vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết:
Chuyện mua bán nhà ở CuBa

Chuyện mua bán nhà ở CuBa

ANTĐ - Vào cuối năm nay, những luật mới ở Cuba sẽ lần đầu tiên cho phép người dân mua bán nhà kể từ năm 1959. Những ngôi nhà không được định giá trên thị trường trong 50 năm nay sẽ có giá trị sở hữu và chẳng bao lâu, nước này có thể đối mặt với một làn sóng biến đổi trên thị trường giao dịch nhà đất.
"Bán" tình làng xóm lấy 5 triệu đồng

"Bán" tình làng xóm lấy 5 triệu đồng

ANTĐ - Xóm Tràng xôn xao chuyện vợ chồng ông C. bà H. đòi trả thêm tiền đặt cọc bán nhà đối với gia đình ông M. cùng xóm không khác gì như vay nặng lãi.
Chưa đủ sức chặn vi phạm  bán nhà trên giấy

Chưa đủ sức chặn vi phạm bán nhà trên giấy

ANTĐ - Xung quanh các vi phạm liên quan tới bán nhà trên giấy, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT Đặng Hùng Võ cho rằng, dù pháp luật đã quy định rõ nhưng không ít chủ đầu tư vẫn lách luật để huy động vốn, đẩy rủi ro về phía người mua.

1.082 hộ được mua “nhà 61”

1.082 hộ được mua “nhà 61”

(ANTĐ) - Ngày 8-7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi được Chính phủ cho phép tiếp tục bán nhà theo Nghị định 61/CP, tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã giải quyết bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho 1.082 hộ, với diện tích 28.728m2, doanh thu bán nhà 60 tỷ đồng.
Người dân cần nắm chắc thông tin

Người dân cần nắm chắc thông tin

(ANTĐ) - Sau khi Báo ANTĐ đăng loạt bài “Mua nhà qua sàn: Thả gà ra đuổi” phản ánh tình trạng một số sàn BĐS dù không có chức năng bán sản phẩm song vẫn thu tiền đặt cọc của khách hàng, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân và khiến thị trường BĐS càng thêm mập mờ, chúng tôi đã có buổi làm việc với Trung tá Nguyễn Hữu Đài - Phó Đội trưởng Đội Công nghiệp xây dựng - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội về vấn đề này…
Nhà thuộc sở hữu chung khi bán cần thủ tục gì?

Nhà thuộc sở hữu chung khi bán cần thủ tục gì?

(ANTĐ) - Hỏi: Hai chị em tôi cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do bố mẹ tôi để lại, nay em gái tôi muốn bán căn nhà đi nhưng tôi thì không, trong trường hợp tôi không đồng ý thì em tôi có quyền bán không?
Chủ đầu tư không kiểm soát nổi

Chủ đầu tư không kiểm soát nổi

(ANTĐ) - Từ vụ việc tự ý “thổi” giá đất, bán nhà ăn chênh lệch hàng chục tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư và quản lý bất động sản UDIC (UDIC Land), người ta có thể thấy rất nhiều kẽ hở trong quản lý hoạt động của các sàn giao dịch. Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng không thể chối bỏ trách nhiệm khi để cho các sàn giao dịch thao túng.