TP.Hồ Chí Minh

Bạn nghiện giết nhau ngày tết

ANTD.VN - Thuê phòng trọ cùng nhau sử dụng ma túy, rồi phát sinh mâu thuẫn nên người này tấn công, sát hại người kia.

Công an huyện Hóc Môn vừa bàn giao nghi can Nguyễn Phúc An Khang (SN 2000, ngụ quận Tân Bình) cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Bước đầu Khang thừa nhận hành vi sát hại người bạn của mình.

Theo thông tin ban đầu, 22h đêm 28/1, tức mùng 1 tết Đinh Dậu, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo có vụ án mạng làm 1 người chết vừa xảy ra tại 1 nhà trọ ở ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh. Nạn nhân là Nguyễn Anh V (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) do bị đâm bằng kéo.

Quá trình điều tra, Công an bắt giữ nghi can Khang nói trên, đồng thời tiến hành mời làm việc với 1 người thanh niên khác, là Nguyễn Thành N (SN 1998, ngụ tỉnh Đắc Lắc).

Qua điều tra sợ bộ và khai báo của các đối tượng cho hay, 3 người gồm: Khang, V và N thuê phòng trọ nói trên để sử dụng ma túy đá. Trong cơn phê, giữa Khanh và nạn nhân V phát sinh mâu thuẫn, cự cãi nhau gay gắt rồi lao vào ẩu đả nhau. Lúc này, Khang đã dùng chiếc kéo có trong phòng, tấn công, đâm anh V.