“Bạn nghiện” chạy tháo thân khi đồng bọn sa chân

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1967, ở tổ 35 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trong quá trình tuần tra trên địa bàn, tổ công tác CAP Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang Phạm Văn Dũng khi đối tượng đang dùng vam phá khóa trộm cắp chiếc xe máy Wave BKS: 30F4 - 8200 dựng trước quán cơm số 62 phố Lạc Trung. Đi cùng Dũng còn có một đối tượng nữ, tuy nhiên thấy “động”, đối tượng này đã tẩu thoát.

Tại trụ sở công an, Dũng khai đồng bọn là Huyền, 39 tuổi, nhưng Dũng không biết nơi ở của Huyền. Trước thời điểm bị bắt, Dũng sử dụng chiếc xe máy Airblade BKS: 29D1 - 22571 chở Huyền đi lang thang xung quanh khu vực Hai Bà Trưng để trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy.

Mở rộng điều tra, Dũng khai nhận đã cùng Huyền gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy khác. Khoảng đầu tháng 5-2014, Dũng dùng vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe máy Airblade của chị Nguyễn Thị Hải (SN 1987, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tại khu vực cảng Hà Nội (phường Thanh Lương). Sau đó, Dũng thay biển kiểm soát của chiếc xe máy để làm phương tiện đi trộm cắp. Vụ thứ hai, Dũng và Huyền thực hiện vào ngày 12-7, tại phố Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Trong vụ này, cặp đôi lấy được chiếc xe Wave BKS: 29D1 - 44692 của anh Trần Quốc Trung. Dũng đã đưa chiếc xe máy này cho con trai của Huyền để sử dụng. CAQ Hai Bà Trưng đang điều tra, truy bắt đối tượng liên quan.