Bán ma túy “lệch” giờ hành chính... hòng “né” công an

ANTĐ - Hàng chục gói “hàng trắng” được Hưng “tuồn ra thị trường” mỗi ngày. Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, đối tượng chỉ “giao dịch” heroin vào buổi trưa và chập tối.

Ngày 23-8, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Hưng (SN 1979), trú tại ngõ 120 Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Việt Hưng tại cơ quan công an


Theo chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Ba Đình, Hưng là đối tượng có 3 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa đi cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

Không bỏ được “cái chết trắng”, sau khi đi cai về, Hưng nhanh chóng dấn thân vào “nghề” bán lẻ heroin. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Hưng chỉ “giao dịch” với bạn hàng qua điện thoại, sau đó gặp nhận tiền rồi hẹn giao “hàng” ở một địa điểm khác. Đáng chú ý, đối tượng chỉ bán lẻ ma túy vào trưa và tối muộn để né tránh công an.

41 gói heroin cảnh sát thu giữ trong người Hưng 


Sau thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật mua bán ma túy của Hưng, ngày 20-8, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Ba Đình đã tổ chức phương án bắt giữ. Trưa cùng ngày, tại khu vực ngõ 209 Đội Cấn (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), trinh sát phát hiện, bắt quả tang Hưng đang bán trái phép ma túy cho “con nghiện”, thu giữ trong người 41 gói heroin.

Hưng khai vừa mua số ma túy trên giá 3 triệu đồng để bán lẻ cho “con nghiện” thì bị bắt. Hiện vụ việc đang được tục được CAQ Ba Đình điều tra làm rõ.