Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016: ​

Bản lĩnh nhà vô địch

ANTD.VN - Ở lượt trận đầy lôi cuốn diễn ra vào hôm qua 16-10 trên sân Tây Hồ, THPT Trần Quốc Tuấn đã thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ với màn lội ngược dòng ngoạn mục. Cùng với đó, nhiều đội bóng có thực lực khác cũng chứng tỏ họ sẵn sàng trở thành một thách thức lớn trên con đường tới trận chung kết.

ĐKVĐ Trần Quốc Tuấn đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc

Trước khi cuộc đọ sức với THPT Trần Nhân Tông diễn ra, đã có rất nhiều lời cảnh báo dành cho các cầu thủ THPT Trần Quốc Tuấn. Bởi với lối chơi không ngại va chạm, đội bóng trường Trần Nhân Tông thực sự là một thử thách cho các nhà ĐKVĐ. Đúng như cảnh báo, ngay ở phút thứ ba, Nam Anh (10) đã mở tỉ số cho THPT Trần Nhân Tông bằng pha dứt điểm quyết đoán.

Đó thực sự là một gáo nước lạnh dội vào các nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch giải bóng đá học sinh THPT 2 năm liền đã được thể hiện đúng lúc. Chỉ mất đúng 4 phút, Thế Dương (15) gỡ hòa 1-1 trước khi chính cầu thủ này lập cú đúp, cùng với Lo Yo (cầu thủ người Lào) và Đức Hải ấn định thắng lợi ngược dòng 4-1 cho THPT Trần Quốc Tuấn.

Một chiến thắng cho thấy dường như sức mạnh của đội bóng này không hề suy giảm sau 3 năm, bất chấp việc các lứa học sinh lớp 12 trụ cột của năm ngoái đã ra trường. 6 điểm sau 2 lượt trận cũng giúp THPT Trần Quốc Tuấn sớm giành vé vào vòng sau.

Nhà vô địch lên tiếng, thì Á quân cũng trả lời, thậm chí còn ấn tượng hơn. Cú sốc để thua THPT Thạch Bàn 0-2 ngay ở trận ra quân đã là dĩ vãng với các cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất). Chiều qua, họ đã biến trận đấu thứ hai của mình ở bảng I trở thành bữa tiệc bàn thắng, với việc vượt qua THPT Đại Việt 8-0, một kỷ lục của giải năm nay.

Trong 8 bàn này có một hattrick của số 10 Chu Văn Dũng và hai cú đúp của số 11 Nguyễn Văn Duy và số 12 Phạm Văn Quyền. 3 điểm có được cùng một hiệu số rất lớn là điểm tựa để THPT Phùng Khắc Khoan bước vào cuộc quyết đấu giành vé với THPT Phan Đình Phùng ở lượt trận cuối cùng. Ở bảng I này, THPT Thạch Bàn có 4 điểm sau 2 lượt trận gần như đã chắc suất đi tiếp.

Cũng sớm giành vé vào vòng 1/16 còn có THPT Hermann Gmeiner sau khi đánh bại THPT Wellspring 3-1. Vì bảng T chỉ có 3 đội, nên kết quả trên đã giúp trường Hermann và trường Lý Thái Tổ sớm vào vòng trong. Trong số những đội bóng đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, còn có THPT Việt Đức, THPT Ngọc Hồi, THPT Trương Định, THPT Thượng Cát hay THPT Bình Minh… sau khi có được 6 điểm qua 2 lượt trận.

Kết quả ngày thi đấu 16-10:

8h:

THPT Phan Huy Chú (Đ.Đa) - THPT Vinschool: 2-0

THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Lê Văn Thiêm: 2-2

THPT Việt Đức - THPT Xuân Đỉnh: 2-1

THPT Kim Liên - THPT Thực nghiệm: 2-1

THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) - THPT Newton: 0-0

9h:

THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) - THPT Đại Việt: 8-0

THPT Phan Đình Phùng - THPT Thạch Bàn: 0-0

THPT Ngọc Hồi - THPT Hà Thành: 3-0

THPT Trương Định - THPT Văn Hiến: 2-1

THPT Marie Curie - THPT Nguyễn Gia Thiều: 1-4

14h:

THPT Thượng Cát - THPT Huỳnh Thúc Kháng: 2-0

THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Tây Đô: 0-0

THPT Chu Văn An - THPT Bình Minh: 1-2

THPT Tây Hồ - THPT Phan Huy Chú: 0-0

THPT HN Amsterdam - THPT Đông Đô: 1-0

15h:

THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Trần Nhân Tông: 4-1

THPT Trung Văn - THPT Trí Đức: 0-3

THPT Chuyên ngữ - THPT Alfred Nobel: 1-1

THPT Hoàng Diệu - THPT Yên Hòa: 1-1

THPT Hermann - THPT Wellspring: 3-1

Thủ môn cũng ghi bàn

Bản lĩnh nhà vô địch ảnh 3

Rất nhiều tình huống thú vị đã xảy ra trên sân cỏ bóng đá học sinh, cùng với đó là những bàn thắng đẹp mắt. Chiều qua, trong cuộc đọ sức giữa THPT Trương Định và THPT Văn Hiến, xuất phát từ một pha đá lên, thủ môn của trường Trương Định là Minh Hiếu đã khiến quả bóng bay thẳng vào khung thành đối phương, trong sự bất lực của thủ thành Văn Hiến. Bàn thắng của thủ môn Minh Hiếu đã tiếp thêm động lực để THPT Trương Định giành chiến thắng 2-1 và sớm đoạt vé đi tiếp.

Thắng không kiêu, bại không nản

Bản lĩnh nhà vô địch ảnh 4

Thi đấu quyết liệt với nhiều tình huống va chạm gay cấn, nhưng sau trận, các cầu thủ THPT Trung Văn và THPT Trí Đức vẫn bắt tay nhau như những người bạn. Người thắng không kiêu căng, còn người thua vẫn có thể ngẩng cao đầu. Đó cũng là hình ảnh fair-play rất phổ biến ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo ANTĐ. 

HÀ MI