Bán lẻ giấy khám sức khỏe rởm ngay cổng viện

ANTĐ - Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Dự (SN 1984) HKTT tại Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. 

Vụ án ban đầu được CAP Nghĩa Tân phát hiện vào khoảng cuối tháng 5 vừa qua. Qua công tác quản lý địa bàn, CAP Nghĩa Tân phát hiện một nam thanh niên thường xuyên đứng ở khu vực cổng bệnh viện E gặp gỡ những người ra vào để mồi chài mua giấy khám sức khỏe. Tổ chức xác minh, mật phục, CAP đã kiểm tra bắt quả tang khi nam thanh niên này đang bán cho chị Lê Phương Thảo một giấy chứng nhận sức khỏe có đóng dấu đỏ của bệnh viện E với giá 80 nghìn đồng.  

Quá trình mở rộng vụ án, CAQ Cầu Giấy xác định vào khoảng tháng 3 vừa qua, Dự  đến bệnh viện E để khám lấy giấy chứng nhận sức khỏe làm hồ sơ xin việc. Dự khai thấy việc khám sức khỏe tuy đơn giản nhưng mất nhiều thời gian nên nảy sinh ý định làm giấy chứng nhận sức khỏe giả mạo để bán kiếm lời. Sau khi nhận được giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp, Dự mượn máy tính rồi đánh máy theo mẫu giấy trên mang ra hàng 

photocopy lại thành 600 bản. Sau đó Dự mua một máy làm dấu của một người đàn ông không quen biết ở Đông Anh cùng chất liệu tạo phôi, chất lỏng tạo mẫu dấu về làm giả mẫu dấu của bệnh viện E. Bằng thủ đoạn này, Dự khai đã bán được khoảng 500 giấy chứng nhận sức khỏe giả, thu lợi khoảng 25 triệu đồng. Một số người dân sau khi mua giấy chứng nhận sức khỏe của Dự, phát hiện là giấy giả đã mang đến cơ quan công an trình báo. Để phục vụ cho quá trình điều tra vụ án, CAQ Cầu Giấy thông báo, những ai là bị hại thuộc vụ án trên đề nghị tới CAQ Cầu Giấy tại 62 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội để trình báo.