Bạn là tiền vệ cánh, mê tấn công và muốn thành danh?

ANTĐ - “Nếu đang đá cánh thì bạn thường có xu hướng dãn ra biên, nhưng để tạo danh tiếng thì bạn phải bó vào giữa. Nói như vậy, tức là tôi muốn khuyên các tiền vệ cánh trẻ, có tham vọng hiện nay là hãy… tập đá cánh lệch chân thuận.”- Hugh Williams, nhà báo thể thao nổi tiếng xứ Wales khuyên.

1. Tiền vệ cánh, nghe cái tên thôi là mọi người đều biết được đặc điểm thi đấu của cầu thủ ở vị trí này. Có 2 mẫu, là tiền vệ cánh cổ điển và tiền vệ cánh hiện đại.

Các tiền vệ cánh cổ điển thường kiến tạo cho đồng đội bên trong bằng các cú tạt, chuyền dài hay những tình huống căng ngang, bởi chân thuận. Với kiểu tiền vệ này, ta có thể kể đến cặp đôi đã làm nên tên tuổi trong màu áo Manchester United: David Beckham (cánh phải) và Ryan Giggs (cánh trái), hay hai đàn em cũng mang màu áo đỏ thành Man là Adnan Januzaj (trái) và Antonio Valencia (phải)…

Bạn là tiền vệ cánh, mê tấn công và muốn thành danh? ảnh 1

Memphis Depay – niềm hy vọng của MU, là 1 tiền vệ cánh chơi "lệch kèo"

Nhưng khi các kĩ chiến thuật biến đổi không ngừng, cộng với sự đa năng ngày một được coi trọng, thì các tiền vệ cánh không còn đủ không gian lẫn thời gian để ôm biên ưa thích của mình cả trận như trước nữa, nên người hâm mộ dần được chứng kiến không ít các tài năng đá "lệch kèo".

 

Điển hình trong nhóm này phải kể đến hình ảnh cặp đôi đắt giá nhất thế giới hiện tại, trong thời kì đầu khoác áo đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 là CR7 (trái) và Gareth Bale (phải) , cũng không thể bỏ qua cầu thủ hay nhất mùa 14/15 do  FWA và PFA bình chọn là: Eden Hazard (trái), hay đôi cánh thiên thần của Hùm xám xứ Bavaria là Ribery (trái) và Robben (phải)…

Họ, ở đây ta tạm gọi là những tiền vệ cánh hiện đại, không chỉ có mỗi nhiệm vụ là tạt bóng hay căng ngang đơn giản bằng chân thuận, mà còn phải làm việc đó bằng chân không thuận để thêm phần biến hóa.

Trên hết, họ phải đột phá vào trung lộ, rồi tung những cú cứa lòng góc xa hay các tình huống dứt điểm góc gần bất ngờ bằng chân lệch- đây cũng chính là vũ khí nguy hiểm số một, là dấu hiệu nhận biết và đặc điểm lớn nhất trong lối đá nhiều đột biến của các tiền vệ chơi "lệch kèo".

Bạn là tiền vệ cánh, mê tấn công và muốn thành danh? ảnh 2

Cứa lòng - vũ khí đẹp mắt của tiền vệ cánh chơi lệch kèo

Đó là điều đáng nói nhất, bởi trung lộ, nhất là khu vực gần vòng 16m50, vốn được coi là nơi khốc liệt nhất trên sân.

 

2.  Khi nhà báo Hugh Williams khuyên các tiền vệ cánh muốn thành danh hãy tập đá lệch kèo thì  đó cũng là lúc ông đã thấm nhuần những tư tưởng mà ngỡ như ai cũng rõ, trong đó, không thể không kể đến hai điều:

Đầu tiên, ông tin rằng, cách nhanh nhất để thật nổi bật giữa một đám đông, để tạo danh, tức là gây được sự quan tâm đặc biệt với người khác giữa một cuộc sống đầy bộn bề và lo toan này, là mỗi chúng ta phải làm cái gì đó khác họ, khác người. 

Giữa lúc nhiều đối thủ cạnh trạnh vị trí vẫn tiếp tục đi trên con đường xưa cũ, an toàn, chủ yếu chỉ với một chân, vẫn tiếp tục bám một biên cố định, và một phần không nhỏ người hâm mộ vẫn đang tập trung theo dõi quá trình đó thì mỗi chúng ta  sẽ phải đi con đường khác, con đường của thời đại và của sự kỳ vọng.

Hiện nay, tiền vệ cánh nói chung hay tiền vệ cánh chơi "lệch kèo" nói riêng ngày càng được quan tâm bậc nhất, bởi họ sở hữu nền tảng kĩ thuật tốt và đặc biệt là khả năng săn bàn đáng nể. Nhờ vậy, họ tiến gần hơn tới trái tim người hâm mộ cũng như giá trị đích thực của một trận đấu. Đó chính là con đường mà ta đang nhắc tới.

Con đường này dẫn vào trung lộ để tạo nên một thế trận tấn công trực diện hơn, hiệu quả hơn mà vẫn mang đậm tính nghệ thuật. Nhờ đó, các tiền vệ cánh chơi "lệch kèo" sẽ trở thành trung tâm của trân đấu, sẽ thu hút mọi ánh nhìn và là mối nguy hiểm hàng đầu với đối phương.

Thứ hai, ông hiểu rằng, khi “ thời thế tạo anh hùng” thì đương nhiên “kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, bởi đơn giản, họ biết rằng “ đời thay đổi khi ta thay đổi”.

Bạn là tiền vệ cánh, mê tấn công và muốn thành danh? ảnh 3

Muốn được đá chính tại Real, Bale phải chơi l"ệch kèo"

Những thay đổi ở bản thân sẽ khiến khung thành đối phương như rộng mở hơn, bởi khi bạn đi bóng ở sát biên dọc bằng chân thuận với cánh mà vẫn còn cách biên ngang 1 khoảng thì gần như bạn không thể ghi bàn một cách có chủ đích, nhưng nếu bạn đột phá vào trung lộ bằng chân kia thì bạn hoàn toàn có thể dứt điểm vào bất cứ đâu với độ chính xác cơ bản là hơn hẳn.

Nếu lối đá “tạt cánh đánh đầu” có hạn chế là không phải mọi quả tạt đều được chuyển thành bàn thắng, trong khi nếu thất bại thì phải vất vả trong việc giành bóng, thì cách chơi lệch kèo không chỉ tạo được những đường chuyền xẻ nách bất ngờ, mà còn giúp ta liên kết hơn với đồng đội, hay đưa ta đến gần hơn với khung thành, cũng là cái đích cuối cùng của mọi đường bóng.

3. Việc đá lệch kèo trong cái thời mà mọi sai lầm đều phải trả giá đắt này không phải chuyện đơn giản, vì không những cầu thủ nên tập đều đặn cho tốt nốt chân kia, mà còn phải từ bỏ hay hạn chế sở thích, thói quen, thậm chí cả vị trí thi đấu của mình. 

Có lẽ vậy nên gần như các tiền vệ cánh đá lệch kèo đều có thể chơi được ở cả hai biên với phong cách đa dạng và khó lường hơn rất nhiều.

Rõ ràng với khả năng thích nghi tốt, cùng việc năng luyện tập,  hay chỉ đơn giản là sự ngẫu hứng trong thi đấu và nhất là do lòng dũng cảm, tự tin khi đã dám thay đổi số phận, phận sự của mình, của một tiền vệ chạy cánh cổ điển đúng nghĩa đã khiến họ đã tạo được danh cho mình.