Ban Kỷ luật VFF chưa thể xử “bầu” Thụy

ANTĐ - Sau nhiều giờ họp bàn, Ban Kỷ luật VFF vẫn chưa thể đưa ra mức án xử phạt "bầu" Thụy - người có hành vi lăng mạ tổ trọng tài trong trận Sài Gòn FC gặp SHB Đà Nẵng, vòng 5 giải VĐQG.

Chiều nay 14-2, Ban Kỷ luật VFF đã họp, xem xét và ra các mức án kỷ luật đối với vi phạm thuộc vòng 5 giải VĐQG, nổi bật là sự cố CĐV SLNA đốt pháo sáng trên sân Gò Đậu và “bầu” Thụy có lời lẽ nhục mạ tổ trọng tài điều khiển trận Sài Gòn FC gặp SHB Đà Nẵng.

Về sự cố trên sân Gò Đậu, BTC sân đã kịp thời dập tắt pháo sáng, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên việc để lọt pháo sáng vào sân là điều không thể chối cãi. Sau khi thống nhất, Ban kỷ luật quyết định chỉ cảnh cáo BTC sân, nhưng nếu còn tái phạm sẽ xử phạt thích đáng.

Vấn đề gây tranh luận lớn nhất trong cuộc họp chiều nay chính là việc xác định “tội danh” và xử lý hành vi lăng mạ trọng tài của “bầu” Thụy.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải  Hường cho biết: “Hiện Ban Kỷ luật đã nhận được các hồ sơ liên quan đến vụ việc. Báo cáo của BTC giải cho thấy anh Nguyễn Đức Thụy không có tên trong danh sách đăng ký của CLB Sài Gòn FC, còn giám sát và trọng tài thì khẳng định đã nghe thấy những lời lăng mạ từ miệng của anh Thụy”.

Tuy nhiên theo ông Hường, hiện vẫn chưa thể đưa ra mức án cụ thể cho vi phạm của “bầu” Thụy do chưa xác định được người này có phải Chủ tịch hay thành viên CLB Sài Gòn FC hay không.

Ngoài ra, BTC sân Thống Nhất cũng sẽ bị xử lý khi để cho một người không phải thành viên CLB xuống sân gây rối. Chiều mai 15-2, Ban kỷ luật sẽ tiếp tục nhóm họp để đưa ra kết luận cuối cùng.

Chiều 12-2 trên sân Thống Nhất, "bầu" Thụy đã lao từ khán đài Vip xuống sân và có những lời lẽ nhục mạ tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Dù kết quả chung cuộc, đội bóng của ông vẫn giành chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng.